Vụ ông ngoại sát hại cháu ruột rồi tự sát ở Hưng Yên: Hội LHPN chia buồn, động viên gia đình nạn nhân

Nguyễn Long
14/07/2021 - 17:40
Vụ ông ngoại sát hại cháu ruột rồi tự sát ở Hưng Yên: Hội LHPN chia buồn, động viên gia đình nạn nhân

Khu vực xảy ra vụ án mạng.

Thời điểm xảy ra án mạng, bố nạn nhân đang phải đi cách ly. Hai mẹ con sang nhà ông bà ngoại chơi từ sáng thì đến trưa xảy ra sự việc đau lòng.

Liên quan đến vụ việc ông ngoại sát hại cháu ruột 6 tuổi rồi tự sát ở xã Phùng Hưng (Khoái Châu, Hưng Yên), ngày 14/7, trao đổi với PV Báo PNVN, đại diện Hội LHPN tỉnh Hưng Yên cho biết, sau khi nắm được thông tin về vụ việc, đã chỉ đạo Hội LHPN huyện Khoái Châu đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình nạn nhân.

"Chúng tôi cũng chỉ đạo Hội LHPN huyện Khoái Châu phải làm việc với cơ quan chức năng, đề nghị xử lý nghiêm vụ việc này", vị đại diện cho hay.

Theo thông tin từ vị này cung cấp, vào thời điểm xảy ra án mạng, bố cháu thuộc diện F1 và phải đi cách ly tập trung. 

"Gia đình này có 3 người con, 2 con gái đã lớn. Bé trai bị sát hại hôm nay là do vợ chồng cố mãi mới được... Vậy mà người ông ra tay tàn độc quá", vị đại diện nói.

Cũng theo thông tin từ vị này cung cấp, sáng nay, hai mẹ con cháu bé sang nhà ông bà ngoại ở xã Phùng Hưng chơi thì đến buổi trưa xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến việc ông ngoại ra tay với cháu bé. Sau khi sát hại cháu thì người này đã nhảy từ tầng 3 xuống dưới để tự vẫn. Hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện huyện Khoái Châu.

Vị này cho biết thêm, ở địa phương, 2 vợ chồng này làm nông nghiệp, kinh tế bình thường. Hiện Hội LHPN huyện, xã đang hỗ trợ gia đình làm mai táng cho cháu bé.

"Hội LHPN huyện Khoái Châu đang họp với UBND huyện để lên phương án xem xét, có thể để cho bố cháu về thắp hương cho cháu hay không", vị đại diện nói.

Vụ ông ngoại sát hại cháu ruột rồi tự sát ở Hưng Yên: "Bố mẹ cháu cố mãi mới được đứa con trai... vậy mà" - Ảnh 1.

Sau khi gây án, người đàn ông nhảy từ tầng 3 xuống tự sát.

Như PNVN đã đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h cùng ngày. Vào khoảng thời gian này, người đàn ông khóa trái cửa, dùng dao đe dọa vợ và cháu ngoại, tuy nhiên người vợ đã chạy thoát thân.

Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, căn nhà 3 tầng đã bị khoá trái, cháu bé đang trong tình trạng nguy kịch vì bị ông ngoại dùng dao chém. Sau khi gây án, người đàn ông này đã lên tầng 3 của căn nhà rồi nhảy xuống ô-văng cửa sổ trước khi nhảy xuống đất với ý định tự tử.

"Khi chúng tôi phá cửa vào nhà thì cháu bé đang trong tình trạng nguy kịch, người ông thì bị nhẹ hơn. Cả hai đã được đưa đi cấp cứu nhưng cháu bé đã không qua khỏi. Nguyên nhân ban đầu theo tôi được biết là do người đàn ông này ghen với vợ", ông Vương Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Phùng Hưng, thông tin.

Công an huyện Khoái Châu cho biết, người đàn ông gây án sinh năm 1970, trú thôn Ngọc Nha Thượng, xã Phùng Hưng, cháu bé tử vong sinh năm 2015, là cháu ngoại của người này.

Hiện nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm