Vụ Phó Công an TP Thanh Hóa bị tố quan hệ bất chính: Người bị tố cáo “bêu riếu” người tố cáo trên mạng xã hội?

P.V
10/03/2022 - 08:50
Cho rằng người chồng cũ có hành vi bêu riếu, xúc phạm mình trên mạng xã hội, chị Trần Thị Hằng đã lập vi bằng và làm đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa.

Liên quan đến vụ bà Trần Thị Hằng (SN 1971, trú ở phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) là vợ cũ của ông L.X.H, Phó trưởng CA TP Thanh Hóa tố cáo trong thời kỳ hôn nhân, ông H. đã có những mối quan hệ bất chính, vi phạm đạo đức của người chiến sĩ Công an nhân dân… mà Thanh tra CA tỉnh Thanh Hóa đang xác minh. 

Ngày 16/2/2022, qua thông tin từ người thân, bà Hằng được biết tài khoản Zalo mang tên "Văn Huấn", số điện thoại đăng ký tài khoản 0776282xxx có đăng bài viết vào hồi 22h05 ngày 14/2/2022 với một số nội dung, trong đó có những lời lẽ xúc phạm, hạ thấp danh dự, nhân phẩm của bà Trần Thị Hằng. Kèm theo bài viết là nhiều hình ảnh, trong đó có những hình ảnh riêng tư của bà Hằng chụp chung cùng một số người khác.

Vi bằng được Văn phòng Thừa phát lại lập

Vi bằng được Văn phòng Thừa phát lại lập

Theo bà Hằng, hành vi đăng tải những hình ảnh cá nhân của bà lên mạng xã hội khi chưa được phép của bà là vi phạm pháp luật. Đó là chưa kể đến nội dung bài viết với những lời lẽ chửi bới tục tĩu, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của bà…

Trao đổi với PV, bà Hằng cho rằng, tài khoản Zalo nói trên chính là của người chồng cũ hiện đang bị bà tố cáo về những mối quan hệ bất chính trong thời kỳ hôn nhân với bà. Có thể vì ông ta cay cú về việc bà tố cáo, nên đã có những hành vi nói trên.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, bà Hằng đã đến Văn phòng Thừa phát lại lập vi bằng để lưu giữ các bằng chứng mà tài khoản Zalo "Văn Huấn" đã tự ý đăng hình ảnh riêng tư của bà và có những lời lẽ xúc phạm, miệt thị bà.

Ngày 22/2, bà Hằng đã làm đơn tố cáo gửi đến Sở Thông tin và truyền thông cùng một số cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa, đề nghị các cơ quan này vào cuộc xác minh và có biện pháp xử lý đối với chủ tài khoản Zalo nói trên.

Vụ Phó CA TP Thanh Hóa bị tố quan hệ bất chính: Người bị tố cáo “bêu riếu” người tố cáo trên mạng xã hội? - Ảnh 2.

Những nội dung được cho là xúc phạm danh dự, nhân phẩm, tự ý đăng tải hình ảnh chị Hằng trên tài khoản Zalo "Văn Huấn"

Ngày 9/3, trao đổi với PV về việc mình đang tố cáo, bà Hằng cho biết cách đây khoảng 1 tuần, bà đã được 01 cán bộ của Sở TT&TT tỉnh Thanh Hóa mời đến làm việc, nhưng sau đó người này bị F0 nên buổi làm việc phải hoãn. Sau đó, việc giải quyết đơn tố cáo của bà được bàn giao cho cán bộ khác, nhưng lại đến lượt bản thân bà bị F0, nên cũng chưa thể đến Sở TT&TT để làm việc, cung cấp chứng cứ được. 

Chiều ngày 9/3, bà đã gọi điện cho người đang thụ lý đơn của bà ở Sở TT&TT tỉnh Thanh Hóa để hỏi xem việc giải quyết đơn của bà tiếp theo sẽ như thế nào thì được người này trả lời là Sở TT&TT sẽ không giải quyết vì lý do là bà Hằng gửi đơn tố cáo đến nhiều nơi(!?).

Để tìm hiểu về sự việc này, PV đã liên hệ với ông Nguyễn Anh Tuấn, Chánh Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Thanh Hóa, ông Tuấn cho biết: Sở TT&TT có nhận được một lá đơn của chị Hằng gửi với nội dung tố cáo tài khoản Zalo "Văn Huấn" xúc phạm chị ấy và nói là có vi bằng kèm theo. 

"Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được vi bằng đó. Dù vậy, chúng tôi cũng đã mở các đường link mà chị ấy nói đã đăng bài xúc phạm chị, nhưng không thấy. Chúng tôi cũng đã liên hệ để mời chị Hằng lên làm việc, nhưng do chị ấy đang bị F0 nên buổi làm việc chưa thể tiến hành. Lúc nào chị ấy khỏi bệnh và cung cấp đầy đủ hồ sơ, chúng tôi sẽ hướng dẫn chị ấy làm đúng các thủ tục theo quy định của pháp luật".

Báo PNVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm