Vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng: Thi thể nạn nhân đầu tiên được đưa ra

Đình Nguyên
14/10/2020 - 16:37
Vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng: Thi thể nạn nhân đầu tiên được đưa ra
Chiều ngày 14/10, ông Phan Thiên Định, Phó chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết, lực lượng cứu hộ đã đưa một thi thể từ thủy điện Rào Trăng 4 vào Bệnh viện Đa khoa Bình Điền để cơ quan pháp y tiến hành khám nghiệm, xác định danh tính.

Theo đó, thi thể nạn nhân đầu tiên trong số 17 công nhân gặp nạn tại công trình thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, H. Phong Điền, TT-Huế) đã được lực lượng chức năng đưa ra khỏi hiện trường bằng đường sông. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân có tên là Nghĩa, quê tỉnh Thanh Hoá, công nhân lái máy cẩu ở công trình thuỷ điện Rào Trăng 3. Ngoài ra 19 người là công nhân mắc kẹt ở nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 cũng đã được ca-nô đưa về bờ. Như vậy, trong số 17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 mất tích thì nay còn lại 16 người.

Vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng: Đưa thi thể nạn nhân đầu tiên được đưa ra - Ảnh 1.

Đưa thi thể một công nh6an đầu tiên ra khỏi thủy điện. Ảnh: Q.H

Từ rạng sáng nay (14/10), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế Phan Thiên Định đã cùng lực lượng công an tỉnh đi từ lòng hồ thủy điện Hương Điền để tiếp cận hiện trường, chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn. Ngay sau khi đưa thi thể đầu tiên ra khỏi rừng, ông Định yêu cầu lực lượng chức năng nhanh chóng đưa 19 người công nhân thoát nạn theo đường sông về lòng hồ thủy điện Hương Điền. Lực lượng công an đã đón và đưa số người này về trụ sở Cty Thủy điện Rào Trăng 3 đóng tại khu An Cựu City, TP Huế để theo dõi sức khỏe, hỗ trợ y tế và ổn định tâm lý.

Vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng: Đưa thi thể nạn nhân đầu tiên được đưa ra - Ảnh 2.

Vị trí đập thủy điện Rào Trăng 3 bị sạt lở

Cũng trong sáng nay, tất cả phương tiện của các nhà thầu thi công cao tốc Bắc – Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn đã được điều động vào mở đường tiếp cận khu vực thủy điện Rào Trăng 3 để phục vụ công tác tìm kiếm những người mất tích.

Hiện công tác cứu hộ bằng đường thủy vẫn đang khẩn trương.

Báo PNVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm