Vụ vợ tố bị chồng bạo hành dã man: Các cấp Hội tỉnh Hải Dương bám sát quá trình giải quyết vụ việc

Nguyễn Long
15/08/2021 - 22:15
Vụ vợ tố bị chồng bạo hành dã man: Các cấp Hội tỉnh Hải Dương bám sát quá trình giải quyết vụ việc

Đại diện Hội LHPN phường Việt Hòa đến thăm hỏi, động viên tinh thần chị H. (phải)

Sau khi nắm bắt được thông tin về sự việc, Hội LHPN tỉnh Hải Dương đã có công văn gửi cơ quan chức năng đề nghị xử lý nghiêm, đồng thời cũng cử các cấp Hội đến thăm hỏi, động viên tinh thần nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc bà Lê Thị H. (SN 1977, trú tại phường Việt Hòa, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) tố bị chồng dùng dây điện nối với nguồn điện sinh hoạt chích vào chân, đánh đập, dìm xuống nước, khiến bà H. bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu, ngày 15/8, Hội LHPN phường Việt Hòa đã đến thăm hỏi và nắm bắt tình hình từ phía nạn nhân.

Cụ thể như sau: bà Nguyễn Thị H. (địa chỉ tại số nhà 184, khu 7, phường Việt Hòa, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đi xuất khẩu lao động về nước được 3 năm. Trong thời gian vừa qua, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã, xô xát vì ông Ngô Văn Q. (chồng bà H.) làm ăn, tiêu xài dẫn đến nợ nần.

Sau nhiều tháng ngày mâu thuẫn tích tụ dẫn đến sự việc ông Q. và bà H. tiếp tục xô xát vào đêm 4/8/2021 tại trang trại của gia đình và hậu quả là cả hai ông bà đều phải nhập viện.

Bà H. điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương 1 tuần, đã xuất viện ngày 10/8/2021 về nhà mẹ đẻ (khu 7, phường Việt Hòa). Bà H. là hội viên Hội LHPN, sau khi bà ra viện, Chủ tịch Hội LHPN phường đã kịp thời tới thăm hỏi, động viên.

Còn ông Q. điều trị tại Bệnh viện Quân y 7, đã được xuất viện. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường đã tiến hành những bước ban đầu, chuyển vụ việc lên Công an TP Hải Dương xác minh, điều tra, làm rõ.

Ngày 15/8/2021, đại diện Hội LHPN phường Việt Hòa tiếp tục đến thăm hỏi, động viên bà Nguyễn Thị H., đồng thời cử Chi hội trưởng khu 7 thường xuyên qua lại nhà mẹ đẻ bà H. (nơi bà đang lưu trú) động viên, hỗ trợ; cung cấp số điện thoại của Chủ tịch Hội LHPN phường, Chi hội trưởng phụ nữ khu 7, cán bộ công an phụ trách địa bàn và trưởng khu để bà H. liên lạc trong trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp.

Trao đổi với PV Báo PNVN, đại diện Hội LHPN tỉnh Hải Dương cho biết, đã có công văn gửi Công an tỉnh Hải Dương, Công an TP Hải Dương đề nghị kịp thời giải quyết vụ việc đảm bảo quy định của pháp luật; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ. 

"Chiều ngày 15/8/2021, Công an thành phố đã làm việc với bà Nguyễn Thị H. Tham dự buổi làm việc có Chủ tịch Hội LHPN phường Việt Hòa. Các cấp Hội phụ nữ tỉnh Hải Dương đang tiếp tục theo dõi, sẽ bám sát quá trình giải quyết vụ việc tại các cơ quan có thẩm quyền, kịp thời có ý kiến để đảm bảo việc giải quyết đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ", đại diện Hội LHPN tỉnh Hải Dương cho biết.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Hải Dương điều tra làm rõ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm