Hải Dương: Điều tra nguyên nhân chồng chích điện, dìm vợ xuống nước

Nguyễn Long
15/08/2021 - 22:07
Hải Dương: Điều tra nguyên nhân chồng chích điện, dìm vợ xuống nước

Bà Lê Thị H. được đưa về nhà bố mẹ đẻ với khuôn mặt chảy rất nhiều máu

Sau khi xảy ra vụ việc, công an địa phương đã có mặt lập biên bản về vụ việc, đồng thời báo cáo lên cấp trên. Hiện vụ việc đang được Công an TP Hải Dương điều tra làm rõ.

Ngày 15/8, phản ánh tới Báo PNVN, bà Lê Thị H. (SN 1977, trú tại phường Việt Hòa, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cho biết, vào khoảng 1h sáng ngày 4/8/2021, khi bà H. đang ngủ tại trang trại của gia đình như mọi ngày thì bị ông Ngô Văn Q. (SN 1967 - chồng bà H.) dùng dây điện nối với nguồn điện sinh hoạt chích vào chân. Do nằm trên giường không tiếp xúc với nền đất nên bà H. vùng dậy chạy thoát thân được ra ngoài sân.

Chưa dừng lại ở đó, ông Q. tiếp tục đuổi theo, chích điện thêm lần thứ 2 khiến bà H. bị điện giật, ngã ngục xuống đất. Sau đó, ông Q. dùng tay túm tóc lôi bà H. ra phía ao rồi dìm xuống nước. Lúc này, bà H. tỉnh dậy, vùng vẫy và ngoi được vào bờ, ông Q. lại tiếp tục dùng gạch đá đập vào đầu, vào mặt bà H.

Bà H. dùng hết sức đẩy được ông Q. ra và chạy đi tìm người cầu cứu. Sau đó bà được anh Đ. giúp đỡ và chở về nhà bố mẹ đẻ bà H. (cách đó khoảng 5 phút đi xe máy). Sau khi bà về nhà, em trai bà H. đến Công an địa phương trình báo.

Bà H. được gia đình đưa đi cấp cứu, chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương ngay trong đêm 4/8/2021. Tại bệnh viện, bà H. được chẩn đoán tổn thương phần mềm vùng mặt do bị đánh, chấn thương cẳng, bàn chân phải.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV Báo PNVN, ông Hồ Xuân Bình, Chủ tịch UBND phường Việt Hòa, cho biết, sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Công an phường Việt Hòa đã tiến hành lập biên bản về vụ việc, thời điểm đó có sự chứng kiến của nhiều người dân.

"Vụ việc xảy ra ngay gần nhà đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Việt Hòa, nên đồng chí cũng có mặt ngay trong đêm và chỉ đạo anh em làm. Công an phường Việt Hòa đã báo cáo lên Công an TP Hải Dương. Hiện vụ việc đang được Công an TP Hải Dương điều tra làm rõ", ông Bình cho hay.

Người đứng đầu UBND phường Việt Hòa cho biết thêm, thời điểm lực lượng chức năng có mặt thì không thấy người chồng đâu, mọi người chia nhau ra đi tìm thì phát hiện người đàn ông này đang nằm ở dưới ao (khu vực xảy ra sự việc), chỉ có phần đầu ngoi trên bờ, trên người cũng có nhiều vết thương.

"Thời điểm phát hiện ra, trên đầu người đàn ông có nhiều vết thương và chảy máu. Ngay sau đó lực lượng chức năng đã phối hợp cùng gia đình đưa cả 2 nạn nhân đi bệnh viện điều trị. Hiện cả 2 đôi vợ chồng này đã được về nhà", vị lãnh đạo thông tin.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Hải Dương điều tra làm rõ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm