Sau khi từ chức, cựu Thống đốc New York đối mặt với các cuộc điều tra vì quấy rối tình dục

Nhu Thụy
14/08/2021 - 17:19
Sau khi từ chức, cựu Thống đốc New York đối mặt với các cuộc điều tra vì quấy rối tình dục

Cô Lindsey Boylan, người cáo buộc ông Andrew Cuomo quấy rối tình dục

Sau khi cuộc điều tra của bang New York (Mỹ) kết luận tội quấy rối tình dục 11 phụ nữ, ngày 10/8, Thống đốc Andrew Cuomo đã từ chức và sẽ chính thức rời ghế thống đốc vào ngày 24/8, sau 10 năm cầm quyền.

Đây là cái kết không mấy tốt đẹp đối với sự nghiệp một thời xán lạn của người đàn ông từng được ca ngợi là "thống đốc của nước Mỹ", một trong những chính trị gia từng được cho là ứng cử viên chạy đua vào Nhà Trắng. 

Việc từ chức của ông Andrew Cuomo được đưa ra 1 tuần sau khi báo cáo của Văn phòng Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội ông này đã quấy rối tình dục ít nhất 11 nhân viên đang làm việc và đã thôi việc tại cơ quan chính quyền bang California. Bên cạnh đó, ít nhất 5 văn phòng luật sư quận tại bang New York đã tiến hành điều tra về những hành vi phạm tội của ông Cuomo đối với một số phụ nữ.

Thống đốc New York Andrew Cuomo đối mặt với các cuộc điều tra vì bê bối tình dục

Tuyên bố từ chức của Thống đốc bang New York được phát trực tiếp trên truyền hình ngày 10/8

Thống đốc bang New York từng sống sót qua một số vụ bê bối trong quá khứ bằng cách dựa thế đồng minh, ngăn chặn các cuộc điều tra độc lập và cố giảm nhẹ mức độ sai phạm. Nhưng chiến thuật ấy, cùng những huy hoàng trong quá khứ, đều không thể ngăn nổi cơn sóng bắt nguồn từ nội dung bản báo cáo do Tổng chưởng lý bang New York Letitia James công bố ngày 3/8.

Bà Letitia James công bố kết quả cuộc điều tra kéo dài 5 tháng, trong đó kết luận Thống đốc Cuomo đã quấy rối tình dục nhiều phụ nữ, vi phạm luật liên bang và bang. Theo báo cáo, trong nhiều năm, ông Cuomo có hành vi quấy rối tình dục như hôn môi nhân viên nữ, chạm vào vùng nhạy cảm và thậm chí vuốt ve lưng nữ cảnh sát được giao nhiệm vụ bảo vệ ông. Nạn nhân của ông Cuomo lên tới 11 người. "Cuomo đã đụng chạm gây khó chịu và không có sự đồng thuận, dùng ngôn ngữ có tính chất gợi dục, tạo môi trường làm việc không thân thiện đối với phụ nữ", bà Letitia cho hay.

Trước bản báo cáo gây rúng động, kể cả những đồng minh và cố vấn thân cận nhất đều rời xa ông Cuomo. Thành viên đảng Dân chủ, từ Tổng thống Joe Biden trở xuống, đều kêu gọi ông từ chức.

Thống đốc New York Andrew Cuomo đối mặt với các cuộc điều tra vì bê bối tình dục

Sau bê bối quấy rối tình dục, Tổng thống Joe Biden (trái) từng yêu cầu ông Cuomo từ chức

Cuộc điều tra cũng phát hiện Cuomo và nhóm nhân viên cấp cao của ông đã hành động trả đũa ít nhất một nhân viên cũ vì đứng ra cáo buộc Thống đốc quấy rối tình dục. Tất cả mọi thứ bắt đầu rạn nứt cuối tháng 12/2020 khi Lindsey Boylan, một phụ nữ từng làm việc cho ông Cuomo, lên tiếng cáo buộc thống đốc New York quấy rối tình dục. Ngay sau đó, ông Cuomo đáp trả bằng cách công khai hồ sơ nhân sự để cố gắng hạ uy tín người cáo buộc. Nhưng bất chấp điều ấy, Boylan vẫn không ngừng lên tiếng. 

Không lâu sau, nhiều phụ nữ khác cũng lộ diện với cáo buộc tương tự. Lindsay Boylan cho biết Thống đốc New York "vẫn lạm dụng đến cùng" bằng cách công kích các nạn nhân. "Hy vọng của tôi luôn là điều này sẽ bảo đảm an toàn cho các phụ nữ tố cáo hành vi quấy rối và lạm dụng", cô cho hay.

Thống đốc New York Andrew Cuomo đối mặt với các cuộc điều tra vì bê bối tình dục

Lindsey Boylan, người cáo buộc ông Cuomo quấy rối tình dục

Sáng 9/8, Brittany Commisso, một phụ nữ khác các buộc ông Cuomo quấy rối tình dục, đã trực tiếp tố cáo hành động của thống đốc trên truyền hình.

Ông Cuomo không thừa nhận các cáo buộc quấy rối. Theo đội cố vấn, ông Cuomo trong nhiều ngày đã cố chống lại cơn thủy triều. Ông làm việc không ngưng nghỉ với luật sư để chuẩn bị lời bào chữa trong phiên luận tội. Ông còn thề sẽ đối chất với nhân chứng trước Thượng viện. Kể cả khi bà Melissa DeRosa - phụ tá thân cận nhất - bất ngờ nghỉ việc, vị thống đốc này vẫn cố gắng chiến đấu. Bà DeRosa từ chức hôm 8/8 trước cáo buộc âm mưu trả đũa một trong những nạn nhân của Cuomo. Hành động rút lui của bà DeRosa là tín hiệu cuối cùng cho thấy vị thống đốc không còn tương lai trong nền chính trị Mỹ.

Dù tuyên bố từ chức thống đốc bang New York, song ông Cuomo vẫn phải đối diện với các cuộc điều tra hình sự. Ngoài các cáo buộc quấy rối tình dục, ông Cuomo còn bị điều tra về cách xử trí các ca tử vong Covid-19 trong viện dưỡng lão, một hợp đồng bán sách về cách lãnh đạo trong đại dịch trị giá 5 triệu USD. Bên cạnh đó là việc một số bạn bè và người thân của ông được ưu tiên đặc biệt khi xét nghiệm Covid-19.

* Mỹ là một trong những nước đầu tiên ban hành luật về quấy rối tình dục.


- Các hành vi bị coi là quấy rối tình dục ở Mỹ bao gồm: Nói bóng gió về tình dục nhiều lần; gửi thư từ và hình vẽ mang tính chất gợi dục; đề nghị quan hệ tình dục hoặc hăm dọa liên tục gây phiền hà người khác. Trưng bày tranh ảnh, lịch khiêu dâm hay tài liệu tình dục ở nơi làm việc; các hành vi mang tính chất gợi dục như vuốt ve, hôn và đụng chạm cơ thể người khác mà không được sự đồng ý...


- Đạo luật quyền công dân liên bang cho phép nạn nhân bị quấy rối tình dục yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại về các khoản tiền lương, tiền phúc lợi bị mất, chi phí thuê luật sư, chi phí trả cho giám định viên, chi phí điều trị y tế. Tiền bồi thường thiệt hại hạn chế ở mức tối đa 300.000 USD. Nạn nhân cũng có thể kiện đòi bồi thường thiệt hại theo các quy định dân sự, liên quan đến bồi thường danh dự, bồi thường thiệt hại tinh thần.


* Tại Mỹ, mỗi bang đều có những luật lệ riêng về quấy rối tình dục:


- Những kẻ phạm phải tội danh này tại bang California có thể phải ngồi tù từ 24 cho tới 48 tháng và nộp phạt lên tới 10.000 USD.


- Ở New York, mức phạt tối thiểu dành cho tội phạm quấy rối tình dục là 1 năm tù và tối đa là 7 năm tù.


- Hành vi tương tự ở Texas sẽ phải đối mặt với án phạt lên tới 20 năm tù và 10.000 USD tiền phạt.

Nguồn: CNBC, Politico
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm