Ngô Diệc Phàm có thể nhận hình phạt nặng vì bị cáo buộc tấn công tình dục

Nhu Thụy
15/08/2021 - 11:13
Ngô Diệc Phàm có thể nhận hình phạt nặng vì bị cáo buộc tấn công tình dục

Đô Mỹ Trúc (trái) tố cáo Ngô Diệc Phàm (phải) tội tấn công tình dục.

Ngô Diệc Phàm - ngôi sao giải trí hàng đầu Trung Quốc - bị cảnh sát Bắc Kinh bắt giam để điều tra về nghi vấn tấn công tình dục nhiều cô gái trẻ, trong đó có nạn nhân 14 tuổi. Người dân mong mỏi cảnh sát điều tra kỹ, thúc đẩy vụ việc sớm được làm rõ ràng, để kẻ gây án phải đền tội và trả lại công bằng cho nạn nhân bị lợi dụng.

Lối sống trụy lạc, bất chấp mọi ranh giới đạo đức khiến hào quang của ngôi sao Ngô Diệc Phàm vụt tắt. Tổng cộng có tới 30 cô gái đứng lên tố cáo. Ngô Diệc Phàm hiện đang phải đối mặt với 9 cáo buộc, gồm tấn công tình dục trẻ vị thành niên, hối lộ tình dục, quay phim hành vi tình dục, cưỡng bức quan hệ tình dục nhóm và sử dụng thuốc cưỡng hiếp.

Với những hé lộ mới ngày một dài hơn, ngôi sao người Canada gốc Hoa được cho là không tránh khỏi mức án nặng. Truyền thông Trung Quốc nhấn mạnh: Người nổi tiếng càng nổi tiếng thì càng phải tuân thủ pháp luật. Có quốc tịch nước ngoài không phải là một lá chắn. Sự nổi tiếng sẽ không giúp bạn thoát khỏi luật pháp. Ai vi phạm pháp luật sẽ bị truy tố tương xứng.

Ngô Diệc Phàm đối mặt với tội hình sự vì cáo buộc tấn công tình dục

Ngôi sao vụt tắt Ngô Diệc Phàm

Ngô Diệc Phàm thuộc nhóm "tứ đại lưu lượng" (4 ngôi sao nam có nhiều người hâm mộ nhất Trung Quốc) có Lộc Hàm, Lý Dịch Phong, Dương Dương. Ở tuổi 31, Ngô Diệc Phàm đại diện cho thế hệ nghệ sĩ 9X có sức ảnh hưởng, phủ sóng rộng đến thế hệ Z - lớp công chúng trẻ của Trung Quốc và châu Á.

Là "con cưng" của giới làm phim và nhiều nhà mốt lừng danh, phía sau Ngô Diệc Phàm là sự hậu thuẫn hùng mạnh khiến nhiều người trong giới phải kiêng nể. Từ tháng 7, Ngô Diệc Phàm dính cáo buộc cưỡng hiếp nhiều cô gái. "Phát súng" đầu tiên là lời tố cáo từ Đô Mỹ Trúc - một cô gái 19 tuổi, xưng là bạn gái cũ và cũng từng bị Ngô Diệc Phàm cưỡng hiếp năm cô mới 17 tuổi.

Sau Đô Mỹ Trúc, nhiều cô gái khác đã lên tiếng về hành vi của Ngô Diệc Phàm và đồng sự đối với họ. Trang QQ dẫn nguồn tin riêng cho biết có nghi vấn có nạn nhân 14 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể bởi Ngô Diệc Phàm và một nhóm người, trong đó có 2 nghệ sĩ khác.

Vương Tinh - Luật sư ở Nam California - cho biết, một lưu học sinh Trung Quốc tố cáo bị Ngô Diệc Phàm cưỡng hiếp ở Los Angeles. Theo cô gái, vài năm trước, cô tham gia buổi họp fan của Diệc Phàm tổ chức ở Los Angeles và được thần tượng lưu số điện thoại. Sau đó, hai người gặp riêng, cô bị Ngô Diệc Phàm cưỡng bức. Luật sư chưa cung cấp thêm chi tiết vụ việc để đảm bảo thông tin cá nhân cho cô gái.

Theo Vương Tinh, khi sự việc xảy ra, cô gái chưa đủ 18 tuổi. Luật sư nhận định có khả năng nạn nhân của Ngô Diệc Phàm tại Mỹ không chỉ có một người. Cô kêu gọi nếu ai bị Diệc Phàm xâm hại, nên dũng cảm tố cáo để cùng kiện nam ca sĩ.

Các tờ báo như Nhật báo Giải Phóng, Nhật báo Pháp chế, Reference News hay Phụ nữ Trung Quốc lên án đời sống riêng rắc rối của Ngô Diệc Phàm và cho rằng bê bối này gây ảnh hưởng không tốt với môi trường nghệ thuật nói riêng và xã hội nói chung.

Cục Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc đã gửi thư yêu cầu các đơn vị thanh tra toàn diện scandal của Ngô Diệc Phàm, đồng thời liệt anh vào danh sách nghệ sĩ có vấn đề nhân cách. Đây không chỉ là bê bối đời tư mà có khả năng là hành vi phạm pháp nghiêm trọng, phải trả giá bằng án tù và báo động về đạo đức, lối sống của lớp nghệ sĩ trẻ Trung Quốc.

Ngô Diệc Phàm đối mặt với tội hình sự vì cáo buộc tấn công tình dục

Ngô Diệc Phàm bị cảnh sát bắt

Trước hàng loạt bê bối rúng động, giọng ca 31 tuổi bị đồng loạt 15 nhãn hàng trong và ngoài chấm dứt hợp đồng, bao gồm cả các thương hiệu cao cấp toàn cầu như Louis Vuitton, Porsche, BVLGARI... Truyền thông Trung Quốc ước tính con số lên tới 77 triệu USD (1.700 tỷ đồng).

Tiếp đến, Uỷ ban Công tác Thanh niên thuộc Hiệp hội Sản xuất phim truyền hình Trung Quốc đã ra văn bản quyết định yêu cầu các đơn vị tạm dừng hợp tác với cựu thành viên EXO.

Weibo chính thức đóng cửa 108 super topic (nhóm dành cho người hâm mộ), 789 group chat có liên quan đến tài tử họ Ngô. Việc "phong sát" (cấm sóng, cấm hợp tác) toàn diện và triệt để đã chặn đứng sự nghiệp nghệ thuật của ngôi sao sinh năm 1990 này.

* Điều 237 Bộ luật hình sự Trung Quốc quy định người nào dùng vũ lực, gây áp lực, hoặc dùng các phương thức khác để cưỡng ép, quấy rối phụ nữ hoặc để làm nhục phụ nữ sẽ bị phạt tối đa 5 năm tù. Nếu phạm tội tại nơi đông người hoặc nơi công cộng, mức phạt có thể trên 5 năm tù, mức phạt sẽ tăng thêm nếu nạn nhân là trẻ em.

* Các phương tiện truyền thông Trung Quốc cũng đưa tin rằng Ngô Diệc Phàm hiện lo sợ bị trục xuất trở lại Canada vì nước này có luật vô cùng nghiêm khắc chống lại những kẻ tấn công tình dục. Hình phạt nhẹ nhất dành cho tội tấn công tình dục tại Canada là ngồi tù 6 tháng hoặc phạt 2.000 USD (46 triệu đồng) trong khi hình phạt tối đa cho tội danh này là 14 năm tù.

* Tại Canada, tội phạm tình dục đối với trẻ em, được xác định là người dưới 18 tuổi theo luật pháp nước này, là cơ sở cho các bản án tù khá nặng, trong đó có thiến hóa học. Việc thiến hóa học được luật pháp Canada đưa ra như một phương pháp điều trị cho những kẻ phạm tội tình dục trong thời gian dài.

Nguồn: QQ, China Daily, Uschinapress
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm