Vừa chào đời, 2 trẻ đã bị dị tật đường tiêu hóa

Linh Trần
30/08/2022 - 16:46
Vừa chào đời, 2 trẻ đã bị dị tật đường tiêu hóa

1 trẻ sơ sinh bị dị tật đường tiêu hóa đang được hồi sức tại BV sau phẫu thuật

Vừa chào đời, cả 2 trẻ sơ sinh đã được các bác sĩ phẫu thuật, xử lý dị tật đường tiêu hóa.

Ngày 30/8, BV Hữu Nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết vừa cứu sống 2 trường hợp trẻ sơ sinh bị mắc dị tật bẩm sinh đường tiêu hóa.

Trước đó, thai phụ L.T.H. (SN 1999, trú tại xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), trong quá trình mang thai đã đi khám định kỳ và phát hiện bị đa ối. Khi có dấu hiệu chuyển dạ, thai phụ đã được chuyển đến BV. Tại đây, thai nhi được bác sĩ sản khoa siêu âm chẩn đoán mắc dị tật tắc tá tràng bẩm sinh.

Ngay sau khi ra đời, trẻ sơ sinh được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực chống độc nhi - sơ sinh của BV. Các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật cấp cứu giải phóng tắc tá tràng cho trẻ.

Sau khi tiến hành phẫu thuật, các y bác sĩ đã phát hiện nguyên nhân trẻ bị tắc tá tràng là do tụy của trẻ có hình nhẫn ôm chặt lấy tá tràng gây tắc. Phẫu thuật viên đã tiến hành các thủ thuật ghép nối ruột.

Ca phẫu thuật thành công và sau vài ngày điều trị, bé đã tự thở tốt, ăn được sữa qua sode dạ dày.

Trường hợp thứ 2 là thai phụ N.T.T.L. (SN 1997, trú tại xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình). Khi mang thai, sản phụ khám thai định kỳ không thấy bất thường, chỉ phát hiện đa ối ngay trước khi sinh. Thai phụ bị sốt trước sinh và đẻ non ở tuần thứ 32. Trẻ sơ sinh được chuyển từ tuyến dưới vào BV trong tình trạng suy hô hấp, bụng chướng.

Ngay lập tức, trẻ được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực chống độc nhi - sơ sinh của BV. Tại đây, trẻ được chăm sóc, điều trị hồi sức tích cực với đặt nội khí quản, thở máy; nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn; chống nhiễm khuẩn, chăm sóc sơ sinh trong lồng ấp. Sau khi hội chẩn liên khoa, các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị suy hô hấp, nhiễm trùng sơ sinh, viêm phúc mạc kết bọc tiên lượng rất nặng. Trẻ được phẫu thuật cấp cứu kịp thời, phát hiện viêm phúc mạc do thủng ruột đoạn hồi manh tràng, tiến hành khâu lỗ thủng, sục rửa ổ phúc mạc. Sau 5 ngày điều trị hồi sức tích cực, bệnh nhi hồi phục gần như hoàn toàn.

Các bác sĩ khuyến cáo, thai phụ nên khám thai định kỳ đầy đủ theo từng chu kỳ của thai nhi; tầm soát, chẩn đoán các dị tật trước sinh nhằm phát hiện sớm các nguy cơ, bệnh lý bẩm sinh. Khi phát hiện bất thường, đặc biệt các dị tật bẩm sinh có thể can thiệp được ngay sau sinh, sản phụ nên được tư vấn chuyên môn để chuyển tuyến đến sinh tại các BV, cơ sở y tế có đủ khả năng, tránh lãng phí thời gian vàng trong quá trình điều trị.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm