Vừa chạy Marathon vừa ngắm cảnh miền Tây và “Chống biến đổi khí hậu”

Phạm Thương
08/06/2022 - 18:38
Vừa chạy Marathon vừa ngắm cảnh miền Tây và “Chống biến đổi khí hậu”

Vận động viên Vashna Thiên Kim là đại diện hình ảnh cho Giải Mekong Delta Marathon lần 3 năm 2022.

Với số lượng vận động viên dự kiến 9.000 người, đường chạy được thiết kế độc đáo, trải nghiệm thiên nhiên, văn hoá của miền Tây sông nước, Giải Mekong Delta Marathon lần 3, năm 2022 được đánh giá là Giải chạy lớn nhất Đồng bằng Sông Cửu Long.

Chiều 8/6, tại TPHCM, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức họp báo công bố Giải Mekong Delta Marathon lần 3 năm 2022. Mùa giải lần thứ 3 sẽ tổ chức từ 15-17/7. Giải sẽ bao gồm 4 cự ly: 5km, 10km, 21km và 42km. Dự kiến có khoảng 9.000 vận động viên tham dự và xuất phát từ thành phố Vị Thanh.

Vừa chạy Marathon vừa ngắm cảnh miền Tây và “Chống biến đổi khí hậu” - Ảnh 1.

Hình ảnh Giải Mekong Delta Marathon năm 2020. Ảnh BTC.

Giải chạy nhằm tạo sân chơi lành mạnh, khuyến khích phong trào tập luyện thể dục, thể thao. Đồng thời, góp phần quảng bá thiên nhiên và hình ảnh con người Hậu Giang thân thiện, nghĩa tình đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, giải chạy còn là cầu nối, thúc đẩy mối quan hệ giao lưu, hợp tác giữa Hậu Giang và các tỉnh, thành lân cận. Đây cũng là cơ hội để Hậu Giang giới thiệu những tiềm năng phát triển trước các nhà đầu tư trong và ngoài nước, từ đó khai thác tối đa nội lực của vùng đất trung tâm đồng bằng.

Ý nghĩa hơn, Giải Mekong Delta Marathon còn lan tỏa thông điệp "Chống biến đổi khí hậu", với trọng tâm là xây dựng Hậu Giang xanh. Giải chạy xây dựng các hoạt động bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng với vấn đề biến đổi khí hậu. Ban Tổ chức sẽ trích một phần kinh phí để tổ chức trồng cây xanh trên một tuyến đường tiêu biểu. Như vậy, mỗi vận động viên là 1 đại sứ cùng chung tay chống biến đổi khí hậu, giữ gìn và phát triển vùng đất Chín Rồng.

Vừa chạy Marathon vừa ngắm cảnh miền Tây và “Chống biến đổi khí hậu” - Ảnh 3.

Các em thiếu nhi có độ tuổi từ 6-11 tuổi được đăng ký tham gia giải Kun Marathon thuộc khuôn khổ giải “Mekong Delta Marathon” tỉnh Hậu Giang năm 2022. Ảnh: BTC

Song song với hoạt động chạy bộ, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi nhằm quảng bá về văn hóa, tín ngưỡng, phong tục tập quán, sản vật nông nghiệp đặc trưng của tỉnh. Các hoạt động nổi bật như: Lễ hội Ẩm thực - Trái cây và Bánh dân gian; Thiết lập kỷ lục Việt Nam với 2 kỷ lục là 100 món ăn từ trái khóm (trái thơm, dứa) và cá thác lác; tour du lịch khám phá Hậu Giang; đêm hội nghệ thuật khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao Hậu Giang 2022; khai mạc Giải Marathon Quốc tế Vietcombank Mekong Delta - Hậu Giang 2022…

Được biết, Mekong Delta Marathon là giải chạy do tỉnh Hậu Giang sáng lập và đã trải qua 2 lần tổ chức vào các năm 2019 và 2020. Năm nay, giải trở lại lần thứ 3 với nhiều điểm mới mẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm