Vừa mang bầu vừa đi học bổ túc văn hóa ở tuổi 23

An Nhiên
17/02/2023 - 12:20
Đối với Trang, học không bao giờ là muộn. Sau khi có bằng bổ túc, Trang thi vào trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật tỉnh Thái Bình và miệt mài trau dồi kỹ năng. Năm 28 tuổi, cô tốt nghiệp.

Nguyễn Thị Trang (SN 1989, nghệ danh Ngọc Lan Trang) sinh ra tại quê lúa Thái Bình trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bố mất sớm, nhà có 3 anh em, mẹ của Trang là giáo viên ở vùng núi với thu nhập thấp, dù có tằn tiện đến mấy cũng không đủ nuôi 3 người con. Trang phải đi làm thuê để phụ mẹ trang trải cuộc sống. 

Ngậm ngùi bỏ học, đi lấy chồng năm 18 tuổi, Trang sinh con khi còn rất trẻ. Cuộc sống sau khi lấy chồng cũng không khấm khá gì, cô phải làm đủ nghề để mưu sinh. Năm 23 tuổi, cô mang bầu con thứ hai. Lúc này, những lo toan lại thêm chồng chất. Nhưng trình độ không có, Trang còn chưa tốt nghiệp cấp 3, muốn thay đổi cuộc đời thì

Vừa mang bầu vừa đi học bổ túc văn hóa ở tuổi 23 - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Trang

Trang quyết định đăng ký học lớp bổ túc văn hóa. Hai năm học 3 lớp theo chương trình cũng là thời gian cô vừa học, vừa mang bầu, vừa sinh con thứ 2. Khi tốt nghiệp trung học phổ thông cô đã 25 tuổi. Đối với Trang, học không bao giờ là muộn. Sau khi có bằng bổ túc, Trang thi vào trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật tỉnh Thái Bình và miệt mài trau dồi kỹ năng. Năm 28 tuổi, cô tốt nghiệp. Đối với Trang, đây là một hành trình đầy gian khổ mà chính bản thân cô cũng thừa nhận rằng, đôi lúc thấy nản lòng. Nhưng cô đã quyết tâm đi đến cùng con đường mình đã chọn, để rồi nhìn thấy "ánh sáng cuối đường hầm". Với giọng hát đẹp, Trang đã có cơ hội thử sức mình ở Thủ đô. "Đây cũng là giai đoạn khó khăn nhất nhưng cũng là quyết định sáng suốt làm thay đổi cuộc sống của mình. Hiện tại, mặc dù rất khó khăn khi theo đuổi đam mê và định hướng âm nhạc nhưng mình cảm thấy hài lòng, cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa hơn", Trang chia sẻ.

Đi đến chặng đường này, theo Trang, đó là do sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cô sống độc lập từ nhỏ. Cô không ngại khó khăn, mỗi khi gặp trở ngại, cô lại cảm thấy sức mạnh trong mình trỗi dậy. "Khi chưa gặp khó khăn, mình không thể biết mình mạnh mẽ đến mức nào. Chính vì thế, để biết giới hạn của bạn thân, hãy đương đầu với thử thách, nơi nào sóng càng lớn thì ta càng mạnh mẽ. Chiến thắng không bao giờ dành cho những người nhút nhát. Ta có thể thành hoặc có thể bại nhưng nếu không đi, ta chắc chắn bại", Trang chia sẻ.

Hiện tại, Nguyễn Thị Trang đang thực hiện dự án âm nhạc "Khúc tình dang dở", cover những ca khúc được danh ca Ngọc Lan thể hiện thành công một thời. Cô đang nỗ lực hết mình và hy vọng sẽ đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm