Vùng 2 Hải quân: Tự nguyện hỗ trợ nuôi dưỡng, đỡ đầu con ngư dân mồ côi khó khăn

PV, V2HQ
09/01/2023 - 17:51
Vùng 2 Hải quân: Tự nguyện hỗ trợ nuôi dưỡng, đỡ đầu con ngư dân mồ côi khó khăn

Lực lượng Hải quân sẽ tự nguyện tham gia hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng con ngư dân được phát triển toàn diện

Sáng 9/01/2023, tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức công bố quyết định hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.

Đây là hoạt động nhằm tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả của Chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển". Nội dung chính của hoạt động là các đơn vị của Vùng 2 hải quân sẽ phối hợp với cấp ủy, chính quyền các ban, ngành, đoàn thể địa phương rà soát, lựa chọn con của ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ở tuổi vị thành niên mồ côi, không nơi nương tựa để nhận đỡ đầu.

Vùng 2 Hải quân: Tự nguyện hỗ trợ nuôi dưỡng, đỡ đầu con ngư dân mồ côi khó khăn  - Ảnh 1.

Các ngư dân được bộ đội hải quân khám bệnh và cấp thuốc miễn phí trong dịp này

Sau khi được lựa chọn, lực lượng Hải quân sẽ tự nguyện tham gia hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng con ngư dân được phát triển toàn diện trong môi trường gia đình, cộng đồng đến khi trưởng thành, đủ khả năng tự lập, góp phần chia sẻ khó khăn với hậu phương gia đình ngư dân trên các vùng biển, đảo. Đồng thời, tăng cường hiệu quả công tác dân vận, tình đoàn kết quân dân, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, khai thác hải sản gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Việc bộ đội hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân là trẻ mồ côi hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ bao gồm hỗ trợ về vật chất và tinh thần. Trong đó, hỗ trợ bảo đảm các cơ sở vật chất thiết yếu phục vụ cuộc sống hằng ngày của các cháu được nhận đỡ đầu, hỗ trợ về y tế, kinh phí thường xuyên hàng tháng với mức tối thiểu 500.000đ/cháu/ tháng. Ngoài ra, các đơn vị sẽ thường xuyên thăm hỏi, động viên các cháu trong học tập, bảo đảm ổn định về đời sống, tâm lý; động viên, hướng dẫn các cháu có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, phấn đấu trở thành công dân tốt của xã hội.

Vùng 2 Hải quân: Tự nguyện hỗ trợ nuôi dưỡng, đỡ đầu con ngư dân mồ côi khó khăn  - Ảnh 2.

Các nhà hảo tâm chung tay cùng Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân trao quà cho các con của ngư dân được lực lượng nhận đỡ đầu

Đây là hoạt động lần đầu tiên do Quân chủng Hải quân tổ chức, mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc. Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân là đơn vị triển khai trước, làm cơ sở rút kinh nghiệm để tiếp tục phối hợp với các tỉnh, thành phố ven biển triển khai đồng bộ, hiệu quả trong lộ trình những năm tiếp theo trong hoạt động "Hải quân đỡ đầu con ngư dân" tại 28 tỉnh thành, phố ven biển trong cả nước. 

Sau khi phát động và công bố quyết định, các đơn vị của Vùng 2 hải quân và đơn vị phối hợp sẽ nhận hỗ trợ đỡ đầu 5 cháu là con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở 2 huyện  Xuyên Mộc và Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Nhân dịp này, Quân chủng Hải quân, Bộ tư lệnh Vùng 2 và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đã tặng các cháu và gia đình ngư dân khó khăn nhiều phần quà thiết thiết thực và ý nghĩa. Cũng trong dịp này, Bộ tư lệnh Vùng 2 hải quân đã tặng 100 túi thuốc đi biển, 100 áo phao và 300 lá cờ, 500 tờ tuyên truyền cho ngư dân xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm