Vùng áp thấp có thể mạnh lên thành cơn bão đầu tiên năm 2025

Thắng Trung
09/06/2025 - 22:33
Vùng áp thấp có thể mạnh lên thành cơn bão đầu tiên năm 2025

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: nchmf)

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó mạnh lên thành cơn bão đầu tiên trong năm 2025 ở Biển Đông.

Chiều tối 9/6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã tổ chức cuộc họp nhằm cung cấp những thông tin về vùng áp thấp và các diễn biến về khí tượng thủy văn liên quan.

Đối với vùng áp thấp trên biển Đông, dự báo đêm 9/6 đến ngày 10/6 sẽ di chuyển chậm theo hướng Tây.

Ngay từ đêm 9/6, dự báo vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Nam của khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển khu vực Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, biển động. Từ ngày 10/6, biển động và sóng biển cao 1,5-3m.

Thông tin thêm về vấn đề này, Phó Giáo sư-Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết theo dự báo của Trung tâm, vùng áp thấp khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó mạnh lên thành bão.

Đây sẽ là cơn bão đầu tiên trong năm 2025 không chỉ ở Biển Đông mà trên toàn bộ khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Theo ông Mai Văn Khiêm, phần lớn các mô hình dự báo cho thấy, dự báo sau khi bão hình thành sẽ đi vào khu vực Hoàng Sa sau đó có khả năng chuyển theo hướng Bắc về phía tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Ngoài ra, vẫn có phương án với xác suất không cao như cơn bão này sẽ di chuyển lệch về hướng Tây về phía khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc) và đi vào vịnh Bắc Bộ.

"Tuy nhiên, do cơn bão này chưa hình thành nên còn có rất nhiều thứ có thể thay đổi và cần theo dõi cập nhật trong 1-2 ngày tới mới nhận định được chính xác hơn về khả năng, mức độ tác động của bão đối với các vùng biển cũng như có tác động đến đất liền nước ta hay không. Trước mắt, chúng tôi muốn nhấn mạnh về nguy cơ hiện hữu trong 24-48 giờ tới đó là tác động và ảnh hưởng của gió mạnh đối với các hoạt động tàu thuyền trên khu vực giữa và Bắc Biển Đông; trong đó cần hết sức chú ý đề phòng các hiện tượng dông lốc của vùng áp thấp, áp thấp nhiệt đới hoặc bão (nếu hình thành) vì hoàn lưu của nó được dự báo rất rộng," ông Mai văn Khiêm nhấn mạnh.

"Cùng với đó, hiện, gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh trên vùng biển nước ta gây nguồn ẩm lớn làm kích hoạt bão đột ngột trong thời gian tới. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đang phối hợp với các cơ quan dự báo quốc tế như Nhật, Trung Quốc...dự báo về khả năng tăng cường độ đối với cơn bão này trong 2-3 ngày tới. Các thông tin liên quan đến vấn đề này sẽ được Trung tâm theo dõi và cập nhật liên tục trên Website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn," ông Mai văn Khiêm lưu ý.

Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ Võ Văn Hòa cho hay Đài đã chỉ đạo toàn bộ hệ thống dự báo chuẩn bị triển khai phương án quan trắc khi có thời tiết nguy hiểm. Các trạm quan trắc đủ khả năng theo dõi diễn biến nếu bão hình thành.

Dự báo nếu có rủi ro thì tác động lớn nhất đến nông nghiệp do một số địa phương chưa gặt xong, tuy nhiên xác suất mưa lớn không cao. Đài sẽ tập trung dự báo sớm thời tiết xấu cho khu vực Vịnh Bắc Bộ và thông tin nhanh nhất tới các địa phương.

Chia sẻ tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn Hoàng Đức Cường nhấn mạnh, mùa bão năm nay đến muộn. Toàn bộ Biển Đông và Tây Bắc Thái Bình Dương đang có những điều kiện thuận lợi để vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, bão với diễn biến phức tạp, thậm chí tăng đến cấp 11-12.

Dù chưa chắc chắn về diễn biến bão, nhưng trước mắt, vùng mây hoàn lưu rộng và phạm vi ảnh hưởng đến Vịnh Bắc Bộ và đất liền. Ông Hoàng Đức Cường yêu cầu các trạm quan trắc ở đảo cần chú trọng đảm bảo thông tin về gió và khí áp, truyền tải về trung ương và đài tỉnh để phục vụ công tác phân tích dự báo.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn Nguyễn Thượng Hiền cho hay ngay trong chiều 9/6, Cục đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến, tác động của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới/bão; thảo luận với các đài quốc tế để cập nhật về các diễn biến bất thường nếu có.

Trong đó, lưu ý các vùng nguy hiểm trên biển để thông tin kịp thời cho các tàu thuyền chủ động phòng tránh; dự báo cảnh báo sớm các loại hình thiên tai và gửi tới cơ quan phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các cấp và nhân dân biết để chủ động ứng phó.

Phòng Quản lý mạng lưới khí tượng thủy văn, Trung tâm Kỹ thuật quan trắc khí tượng thủy văn kiểm tra, giám sát và bảo đảm hệ thống mạng lưới các trạm quan trắc khí tượng thủy văn hoạt động ổn định, đồng thời chủ trì, phối hợp với Trung tâm thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn cùng các Đài Khí tượng thủy văn bảo đảm truyền số liệu. cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn phục vụ tốt công tác dự báo, cảnh báo thiên tai.

Các Đài Khí tượng thủy văn khu vực, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh triển khai phương án quan trắc để thu thập đầy đủ, chính xác số liệu, truyền tin kịp thời trong mọi tình huống.

Bên cạnh đó, ngay trong tối 9/6 đến sáng 10/6, các Đài cần rà soát và xử lý dứt điểm các sự cố đối với thiết bị quan trắc để đảm bảo thiết bị luôn trong trạng thái tốt nhất phục vụ theo dõi diễn biến áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới/bão.

"Trong bối cảnh các địa phương đang triển khai chính quyền 2 cấp, các Đài cần cập nhật số điện thoại của đầu mối liên quan đến phòng chống thiên tai của địa phương đến cả cấp huyện để sẵn sàng thông tin khi có tình huống bất ngờ," Cục trưởng Nguyễn Thượng Hiền nhấn mạnh.

Nguồn: VNP
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm