Tags:

vùng khó khăn

Lan tỏa "Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội" tại các vùng khó khăn, đặc thù

Lan tỏa "Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội" tại các vùng khó khăn, đặc thù

Với phương châm "Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội", thời gian qua, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh đã tích cực triển khai nhiều phương thức hoạt động thu hút chị em vùng giáo, vùng đặc thù khó khăn tham gia phong trào Hội một cách sôi nổi.

Công chức, viên chức cùng gia đình đến vùng khó công tác nhận ngay 2 khoản trợ cấp hơn 30 triệu đồng

Công chức, viên chức cùng gia đình đến vùng khó công tác nhận ngay 2 khoản trợ cấp hơn 30 triệu đồng

Trong 2 khoản trợ cấp này đối với công chức, viên chức đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có 1 khoản trợ cấp lần đầu dành cho công chức, viên chức. Nếu công chức, viên chức đi cùng gia đình đến nhận công tác ở cùng khó được hưởng thêm khoản trợ cấp cho hộ gia đình.

Hơn 1.000 trường học vùng khó khăn sẽ được hỗ trợ trang thiết bị

Hơn 1.000 trường học vùng khó khăn sẽ được hỗ trợ trang thiết bị

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 – 2020.

Xây dựng chính sách tiền lương mới cho vùng khó khăn trong năm 2018

Xây dựng chính sách tiền lương mới cho vùng khó khăn trong năm 2018

Nghị quyết của Chính phủ giao cho Bộ Nội vụ chủ trì trong việc xây dựng nghị định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trong năm 2018.

Bỏ chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn

Bỏ chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn

Trong 8 năm thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn đã có trên 40 triệu lượt người được hỗ trợ. Tuy nhiên, đến nay, chính sách này tỏ ra không còn nhiều hiệu quả và ý nghĩa.

Hộ nghèo được vay vốn ưu đãi 50 triệu đồng, lãi suất giảm một nửa

Hộ nghèo được vay vốn ưu đãi 50 triệu đồng, lãi suất giảm một nửa

Từ 7/7/2017, hộ nghèo miền núi được vay tối đa 50 triệu đồng, lãi suất giảm một nửa, thời hạn vay tăng gấp đôi theo văn bản hướng dẫn cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi của NHCSXH vừa ban hành.

5 đối tượng được gia hạn thẻ BHYT đến 30/6

5 đối tượng được gia hạn thẻ BHYT đến 30/6

5 nhóm đối tượng với hơn 16 triệu người đã được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ mức đóng để mua thẻ Bảo hiểm y tế năm 2015 sẽ được gia hạn thẻ này đến 30/6/2016.