Ươm mầm tài năng cho những "thiên thần nhí"

Lê Hoa
10/04/2022 - 18:20
Ươm mầm tài năng cho những "thiên thần nhí"

Ngọc Thư cùng các học viên của Trung tâm nghệ thuật Army

Phạm Thị Duyên Hồng Ngọc (nghệ danh Ngọc Thư), người sáng lập và điều hành Trung tâm nghệ thuật Army ở Quảng Ninh, luôn tin tưởng dù khó khăn đến đâu vẫn tìm được hướng giải quyết phù hợp.

Tạo khác biệt bằng chất lượng

Ngọc Thư cho biết, từ bé cô đã đam mê nghệ thuật và rất yêu quý trẻ nhỏ. Những lúc rảnh rỗi, cô thường dạy múa cho những em nhỏ cạnh nhà. Cô luôn mong mỏi một ngày nào đó sẽ trở thành người ươm mầm tài năng cho những "thiên thần nhí". Quyết tâm đi theo con đường nghệ thuật, Ngọc Thư đã theo học tại Học viện Múa Việt Nam, đồng thời học các môn nghệ thuật khác như: Belly dance, nhảy hiện đại... Năm 2017, Trung tâm nghệ thuật Army thành lập do Ngọc Thư trực tiếp điều hành và giảng dạy.

"Thời gian đầu, Thư gặp không ít khó khăn bởi tại Quảng Ninh đã có nhiều trung tâm phát triển mạnh. Nhưng với sự kiên trì và cố gắng của tất cả các thành viên, Trung tâm đã vượt qua được những ngày tháng khó khăn đó", Ngọc Thư chia sẻ.

Để được cha mẹ và các bạn nhỏ ở Quảng Ninh đón nhận, cô giáo 9X này đã chọn chất lượng là điểm khác biệt. Trước hết, Thư đầu tư vào đội ngũ giáo viên - diễn viên. Các bạn trẻ có tố chất giảng dạy được Thư tạo điều kiện đi học. Bên cạnh đó, Ngọc Thư cho biết, cô luôn tìm tòi đổi mới phương pháp giảng dạy, thiết lập giáo án một cách khoa học, phù hợp với từng lứa tuổi. Các lớp học tại Trung tâm bắt buộc phải chia độ tuổi, trình độ từ cơ bản đến nâng cao để đảm bảo chất lượng học tập. Các bé có thể luyện tập các môn: Múa ballet, nhảy hiện đại, múa cổ trang, belly dance... với nhiều khung giờ khác nhau.

Tìm cơ hội trong thách thức

Khởi nghiệp khi còn rất trẻ, Ngọc Thư đã huy động mọi nguồn lực để tạo lập một môi trường giảng dạy với cơ sở vật chất tốt để học viên không những có giờ học chất lượng mà còn cảm thấy thoải mái, thư giãn, thỏa sức với đam mê. Cùng với đó là các hoạt động ngoại khóa được tổ chức định kỳ để các học viên thể hiện mình, tự tin giao tiếp, tạo sự đoàn kết trong tập thể.

"Với một trung tâm nghệ thuật như Army, hai năm dịch Covid-19 vừa qua thực sự là một khó khăn. Nhưng đối với mình, đây vừa là một thử thách cũng là một cơ hội để chúng ta sống chậm lại, học tập, rèn luyện tại nhà nhiều hơn". Suy nghĩ lạc quan đó đã giúp Ngọc Thư luôn bận rộn ngay trong những ngày giãn cách. Trung tâm Army đã nghiên cứu, triển khai những lớp học, cuộc thi online trong mùa dịch. Đây cũng là một hình thức để duy trì sự gắn kết giữa các học viên, giáo viên. Hiện nay, khi cuộc sống đã trở lại trạng thái bình thường mới, Ngọc Thư đang lên kế hoạch khảo sát thị trường để mở nhiều cơ sở mới, với mong muốn lan tỏa niềm đam mê đến với những người yêu nghệ thuật.

Bí quyết khởi nghiệp của Ngọc Thư

- Luôn giữ cho mình "ngọn lửa" đam mê: Để khởi nghiệp, điều duy nhất bạn có chính là ý chí, lý tưởng và niềm yêu thích. Bởi vậy, hãy luôn giữ cho mình "ngọn lửa" của đam mê.

- Chú trọng vào giá trị của công ty: Công ty bạn mang lại lợi ích và giá trị gì cho khách hàng? Hiểu giá trị cốt lõi sẽ giúp công ty đi đúng mục đích mà ta hướng tới.

- Đào tạo đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp: Nếu như đội ngũ nhân sự làm việc thiếu chuyên nghiệp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của khách hàng cũng như uy tín, sự phát triển lâu dài của công ty.

- Học hỏi người khác: Người thành công luôn có cách làm việc thông minh, chăm chỉ để đạt được vị trí hiện có. Vì vậy, học tập họ là rất cần thiết.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm