Tags:

xâm hại phụ nữ trẻ em

Từ vụ ‘cưỡng hôn phạt 200 ngàn đồng’: Rà soát, sửa luật để đủ sức răn đe

Từ vụ ‘cưỡng hôn phạt 200 ngàn đồng’: Rà soát, sửa luật để đủ sức răn đe

Trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội đầu giờ chiều nay, 4/6, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho rằng mức xử phạt 200.000 đồng với hành vi quấy rối, cưỡng hôn phụ nữ trong thang máy xảy ra mới đây, cũng như hành vi xâm hại phụ nữ, trẻ em nói chung, cho thấy mức xử phạt chưa đủ sức răn đe.

'Phạt kẻ dâm ô 200 nghìn đồng là sự vô cảm trước nỗi đau của dân'

'Phạt kẻ dâm ô 200 nghìn đồng là sự vô cảm trước nỗi đau của dân'

Sáng 19/4, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp đánh giá việc thực hiện các kiến nghị của Ủy ban về nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em và giải pháp trong thời gian tới.