Tags:

xâm hại phụ nữ

Đảm bảo bình đẳng giới trong khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm xâm hại phụ nữ, trẻ em

Đảm bảo bình đẳng giới trong khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm xâm hại phụ nữ, trẻ em

Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị tập huấn về đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới trong việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm xâm hại phụ nữ, trẻ em cho công chức các cơ quan tố tụng trên địa bàn tỉnh.

5 bước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em trong các vụ việc "nóng"

5 bước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em trong các vụ việc "nóng"

Hơn 3 năm qua, riêng TƯ Hội LHPN Việt Nam đã phát hiện giải quyết 87 vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ trẻ em được dư luận đặc biệt quan tâm. Đồng thời có hướng dẫn các cấp Hội tham gia giải quyết các vụ việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em với 5 bước cụ thể.

 Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em: Cần làm tốt khâu phòng ngừa từ gia đình

Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em: Cần làm tốt khâu phòng ngừa từ gia đình

“Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em” là chủ đề được Bộ LĐ,TB&XH chọn cho Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới cấp quốc gia năm 2019 (từ 15/11 đến 15/12). Mục tiêu của chương trình là đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Phấn đấu hết năm 2020 hoàn thành ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHPN cấp tỉnh với cơ quan tố tụng

Phấn đấu hết năm 2020 hoàn thành ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHPN cấp tỉnh với cơ quan tố tụng

Trong 2 ngày 14,15/11, tại Hà Nội, Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội thảo triển khai Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán và Kỹ năng giải quyết các vụ việc xâm hại phụ nữ, trẻ em.

Cần sự chung tay của cả cộng đồng để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em

Cần sự chung tay của cả cộng đồng để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em

Sáng 9/11, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới cấp quốc gia năm 2019 (từ 15/11 đến 15/12) với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”.

Cần cả cộng đồng chung tay vì an toàn cho phụ nữ và trẻ em

Cần cả cộng đồng chung tay vì an toàn cho phụ nữ và trẻ em

Sáng nay (6/3), Hội LHPNVN tổ chức Lễ phát động Năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” 2019, nhằm xây dựng môi trường an toàn để phụ nữ và trẻ em phát huy hết tiềm năng của mình và huy động cả hệ thống chính trị, toàn xã hội chung tay hành động. Trong đó tập trung vào các nội dung chính như An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình: phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em... An toàn cho phụ nữ và trẻ em nơi công cộng, trong trường học, nơi làm việc, ngoài xã hội. An toàn trong môi trường mạng. An toàn trong lĩnh vực vệ sinh thực phẩm.

Hãy cùng xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em

Hãy cùng xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em

Trong vòng chưa đầy 2 tháng đầu năm 2019, kể cả trong những ngày Tết Nguyên đán, đã xảy ra nhiều vụ xâm hại phụ nữ, trẻ em gái rất nghiêm trọng như vụ chồng truy sát vợ đang mang thai ở Nghệ An, bé gái bị xâm hại tình dục ở Hải Dương... Đặc biệt, vụ bắt cóc, hiếp dâm và sát hại dã man nữ sinh viên ở Điện Biên trong những ngày Tết gây chấn động và bức xúc trong dư luận.

Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em

Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới cấp quốc gia năm 2018 truyền đi thông điệp về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em trong xã hội, hướng tới mục tiêu xây dựng một cộng đồng an toàn, bình đẳng cho tất cả mọi người.

16 ngày hành động chống bạo lực giới ở 164 quốc gia

16 ngày hành động chống bạo lực giới ở 164 quốc gia

Hàng triệu người trên thế giới đã tổ chức các buổi tuần hành nhằm hưởng ứng Chiến dịch "16 ngày hành động chống bạo lực giới" toàn cầu bắt đầu từ ngày 25/11 đến 10/12 hàng năm thu hút sự tham gia của hơn 3.700 tổ chức từ 164 quốc gia trên thế giới.

Bị đánh chết vì giả làm thầy thuốc xâm hại phụ nữ

Bị đánh chết vì giả làm thầy thuốc xâm hại phụ nữ

Một người đàn ông vừa bị dân làng đánh đập tới chết do xâm hại hai cô gái ở Assam, Ấn Độ.