Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang bùng phát mạnh trên địa bàn, Sở Y tế TPHCM chuẩn bị 3 tình huống để xây dựng kịch bản ứng phó nhằm sẵn sàng các nguồn lực để thu dung, chăm sóc, điều trị, giảm tỷ lệ chuyển nặng và tử vong.
Quá trình thay đổi số phận không chỉ một mình Trần Quang Tiến cố gắng là được, mà phải xem biểu hiện của các đời sau, cụ thể chính là con trai của anh.
Đây là những lời khuyên hữu ích giúp bạn thúc đẩy quá trình tiết kiệm nhanh hơn, tiết kiệm hiệu quả và dễ dàng hơn.
Ngoài việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, để thu hút tập hợp phụ nữ đến với tổ chức Hội, các chi, tổ hội phụ nữ cũng đã vận dụng sáng tạo khéo léo trong cách tuyên truyền, vận động, thường xuyên trang bị các kỹ năng giao tiếp, ứng xử mềm dẻo linh hoạt; nội dung sinh hoạt phong phú, phù hợp với từng độ tuổi của chị em.
Dự kiến, đầu tháng 4/2022, Bộ Y tế sẽ tổ chức tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi. Bộ đã có hướng dẫn gửi các tỉnh, thành để triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ trong độ tuổi này.
Việt Nam đã đặt mua vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ trong độ tuổi từ 5-11. Tuy nhiên, do có sự thay đổi về tình hình dịch cũng như một số tổ chức hứa sẽ tài trợ nên Bộ Y tế cần tính toán lại số lượng vaccine cần thiết.
Sở Y tế TPHCM đã tổ chức cuộc họp với các chuyên gia Nhi khoa về tổ chức, thu dung điều trị khi số trẻ em nhiễm Covid-19 gia tăng.
Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em từ 5-11 tuổi và báo cáo Chính phủ. Khi được Chính phủ cho phép, Bộ Y tế sẽ làm việc với nhà cung ứng để có đủ vaccine tiêm cho trẻ.
"Trong trường hợp số ca mắc tiếp tục gia tăng, Gia Lai cần thực hiện cách ly F1 tại nhà. Ngoài ra, tỉnh cũng cần tính đến phương án điều trị, cách ly F0 tại nhà theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế khi dịch bùng phát", Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị.
Bộ Y tế đề nghị các địa phương xây dựng kế hoạch sử dụng vaccine năm 2022 cho trẻ từ 3 tuổi trở lên và người lớn. Trong đó bao gồm việc tiêm nhắc lại mũi 3, mũi 4 cho người đã tiêm đủ liều.