Xây dựng người phụ nữ Điện Biên thân thiện, sáng tạo, khát vọng, phát triển

H.K
16/11/2021 - 18:03
Xây dựng người phụ nữ Điện Biên thân thiện, sáng tạo, khát vọng, phát triển

Ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội. Ảnh: Báo Điện Biên Phủ

Đó là một trong những quyết tâm của phụ nữ Điện Biên được đưa ra tại Đại hội đại biểu Phụ nữ Điện Biên lần thứ XIII. Cùng với đó là rất nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đã được thông qua tại Đại hội lần này.

Ngày 16/11, tại Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh đã diễn ra Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự và chỉ đạo tại Đại hội có bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các Sở, ban, ngành của địa phương.

Đại hội có 231 đại biểu chính thức, trong đó có 31 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Điện Biên khóa XI, 168 đại biểu được bầu tại Đại hội đại biểu Phụ nữ các huyện, thị, thành phố và Hội Phụ nữ đơn vị trực thuộc và 5 đại biểu chỉ định, 24 đại biểu nữ công nhân, viên chức, lao động, 3 đại biểu Câu lạc bộ nữ doanh nhân.

Xây dựng người phụ nữ Điện Biên thân thiện, sáng tạo, khát vọng, phát triển - Ảnh 1.

Lãnh đạo TƯ Hội LHPN Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Điện Biên và các đại biểu dự Đại hội

Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong 5 năm qua. phụ nữ tỉnh Điện Biên luôn đoàn kết, đổi mới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng phát triển, với những kết quả nổi bật.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội phụ nữ toàn tỉnh đã không ngừng củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng. Triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên; tăng cường tuyên truyền, vận động chị em thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng.

Các cấp Hội đã tiến hành vận động, hỗ trợ, giúp đỡ trên 2.300 phụ nữ thoát nghèo; vận động tiết kiệm trên 45 tỷ đồng; tổ chức thực hiện gần 2.900 công trình, mô hình, phần việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… góp phần vào sự phát triển toàn diện của phụ nữ trên toàn tỉnh.

Với tinh thần "Đoàn kết - Sáng tạo - Khát vọng - Phát triển", Đại hội đã đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ mới; phát động thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, xác định khâu đột phá trong thực hiện các chương trình, đề án, thu hút phụ nữ tham gia. Đại hội cũng đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm, 5 nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động hội cơ sở.

Tiếp tục đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên, tích cực phát huy nội lực, nâng cao chất lượng hoạt động hội, góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững, với phương châm "Đoàn kết - Đổi mới - Khát vọng - Phát triển".

Đặc biệt, cán bộ, hội viên Hội LHPN tỉnh Điện Biên quyết tâm "Xây dựng người phụ nữ Điện Biên thân thiện, sáng tạo, khát vọng, phát triển. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả".

Xây dựng người phụ nữ Điện Biên thân thiện, sáng tạo, khát vọng, phát triển - Ảnh 2.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Xuân Tư/TTX

Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí: Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Điện Biên, đánh giá cao những kết quả trong công tác Hội và phong trào phụ nữ Điện Biên nhiệm kỳ qua. Đồng thời, các đồng chí đề nghị, các cấp Hội phụ nữ tỉnh cần phát huy vai trò, chức năng của tổ chức Hội, có tư duy đổi mới, bứt phá để giải quyết những khó khăn, thách thức đang đặt ra với phụ nữ, gia đình và cộng đồng, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thực sự cầu thị để phân tích rõ nguyên nhân, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới để tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp hội và phong trào phụ nữ trong toàn tỉnh. Xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh, đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị, phẩm chất năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Bà Đỗ Thị Thu Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ảnh Xuân Tư/TTX)

Bà Đỗ Thị Thu Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Xuân Tư/TTX

Đại hội đã bầu 32 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XII, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII gồm 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XII đã bầu Ban Thường vụ Hội gồm 11 đồng chí. Bà Đỗ Thị Thu Thủy tái cử chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm