Xe giường nằm tông vào container, 14 người thương vong

07/05/2018 - 14:07
Một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giữa xe khách giường nằm và xe container khiến tài xế xe khách là Trần Văn Hạnh chết tại chỗ, chị Trần Thị Miết (SN 1962, trú tại Quảng Bình) bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu; 12 người khác bị thương (trong đó có 4 người nước ngoài).

Ngày 7/5, trao đổi với PV, một cán bộ công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xác nhận thông tin trên. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng với người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Đồng thời, tiến hành phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo đó, vụ tai nạn nói trên xảy ra vào khoảng 23 giờ 20 tối 6/5 trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

k.jpg
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn

Vào thời điểm trên, chiếc xe khách mang BKS 29B - 600.50, do tài xế Trần Văn Hạnh (SN 1973, trú tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều khiển chạy theo hướng Nam - Bắc. Khi đi đến địa điểm nói trên đã bất ngờ tông vào phía sau chiếc xe container mang BKS 29B - 560.77 (kéo rơ mooc BKS 29R - 040.42) do Nguyễn Công Định (SN1988, quê Nam Định) điều khiển.

Cú va chạm đã khiến tài xế xe khách Trần Văn Hạnh chết tại chỗ, chị Trần Thị Miết (SN 1962, trú tại Quảng Bình) bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu, cùng 12 người khác bị thương (trong đó có 4 người nước ngoài).

ka.jpg
Nhiều người bị thương nằm la liệt bên vệ đường.

Theo một người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, thời điểm đó đường khá vắng và tối nên sau khi nghe một tiếng động lớn họ chạy ra thì phát hiện hành khách trên xe đang la hét ầm ĩ, cầu cứu, nhiều người trên chiếc xe bị thương nằm la liệt bên lề đường. Lúc đó, nhiều người dân đã tiến hành sơ cứu tại chỗ cho những hành khách bị thương và gọi lực lượng chức năng.

Danh tính các nạn nhân bị thương sau đó được xác định gồm: Hoàng Trần Như Ngọc (28 tuổi, trú tại TP Huế); Nguyễn Xuân Vương (29 tuổi, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội); Phạm Thị Thảo (60 tuổi, trú tại tỉnh Hà Nam); Nguyễn Thị Diệp (46 tuổi, trú tại tỉnh Thừa Thiên - Huế); Trần Thị Minh Thơm (31 tuổi, trú tại phường Trường An, TP Huế, Thừa Thiên - Huế); Nguyễn Đức Lâm (29 tuổi, trú tại phường Thuận Lộc, TP Huế) và chị Nguyễn Thị Kim Chi (30 tuổi, đang mang thai) cùng con trai là Hồ Quang Huy (trú tại xã Thủy Châu, huyện Hương thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

4 nạn nhân bị thương người nước ngoài gồm: Rimajol Bejamin (34 tuổi, giới tính nam, quốc tịch Pháp); Belriard Aurellie (32 tuổi, giới tính nữ, quốc tịch Pháp); Ramus Lolck Rosenbcek (29 tuổi, giới tính nam, quốc tịch Đan Mạch) và Emma Soffia Elkjcer Emil Sdottir (20 tuổi, giới tính nữ, quốc tịch Đan Mạch).

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm