Tags:

xét tuyển đại học

Thí sinh "khát" thông tin tư vấn xét tuyển đại học 2024

Thí sinh "khát" thông tin tư vấn xét tuyển đại học 2024

Có không ít học sinh lớp 12 đang băn khoăn chưa biết chọn ngành, chọn nghề ra sao. Trong khi đó, nhiều trường đại học đã bắt đầu lịch xét tuyển sớm từ tháng 3. Thời điểm này, cả thí sinh và phụ huynh đều rất cần được tư vấn tuyển sinh.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: 4 điểm mới trong việc xét tuyển đại học năm 2023

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: 4 điểm mới trong việc xét tuyển đại học năm 2023

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, năm 2023 là năm Bộ tích hợp vào hệ thống hỗ trợ tuyển sinh các nguồn dữ liệu phục vụ xét tuyển, từ kết quả thi THPT đến kết quả học tập THPT, học bạ, dữ liệu thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy của các trường đại học.

Thí sinh có 2 ngày tập dượt điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến

Thí sinh có 2 ngày tập dượt điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến

Thông tin do Bộ GD&ĐT vừa công bố, liên quan đến triển khai công tác tuyển sinh đại học năm 2021. Thời gian tập dượt điều chỉnh là trong hai ngày 24 – 25/8.

Linh hoạt điều chỉnh phương án tuyển sinh đại học cho thí sinh đặc cách tốt nghiệp THPT

Linh hoạt điều chỉnh phương án tuyển sinh đại học cho thí sinh đặc cách tốt nghiệp THPT

Trước lo lắng của nhiều phụ huynh liên quan đến việc xét tuyển vào đại học của hơn 10.000 thí sinh đặc cách tốt nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ GD&ĐT khẳng định sẽ có các phương án khác nhau, đảm bảo tạo cơ hội công bằng cho tất cả thí sinh.

TS Lê Thống Nhất: Vui vì năm nay không có "mưa điểm 10"

TS Lê Thống Nhất: Vui vì năm nay không có "mưa điểm 10"

Đó là nhận định của chuyên gia giáo dục - TS Lê Thống Nhất khi nhìn vào kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD&ĐT vừa công bố. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, theo ông kỳ thi diễn ra khá thuận lợi từ các khâu coi thi, chấm thi và kết quả thi dựa vào phổ điểm.

ĐH Bách Khoa Hà Nội công bố điểm bài kiểm tra tư duy: Hơn 70% thí sinh đạt điểm trên trung bình

ĐH Bách Khoa Hà Nội công bố điểm bài kiểm tra tư duy: Hơn 70% thí sinh đạt điểm trên trung bình

Ngày 27/8, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội công bố điểm Bài Kiểm tra tư duy. Kết quả cho thấy hơn 70% thí sinh đạt điểm trên trung bình. Đây là năm đầu tiên trường tổ chức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp với bài kiểm tra tư duy.

Đề xuất chia nhỏ các kỳ nghỉ trong năm cho học sinh: “Ủng hộ rút ngắn thời gian nghỉ hè”

Đề xuất chia nhỏ các kỳ nghỉ trong năm cho học sinh: “Ủng hộ rút ngắn thời gian nghỉ hè”

Đó là ý kiến của nhiều phụ huynh ở hà Nội trước đề xuất mới đây của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Thay vì nghỉ liền 3 tháng hè như hiện nay, có thể chia nhỏ các kỳ nghỉ trong năm cho học sinh, tăng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán lên 1 tháng.

Xét tuyển đại học, cao đẳng: 3 ngày lọc nguyện vọng ảo

Xét tuyển đại học, cao đẳng: 3 ngày lọc nguyện vọng ảo

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, từ hôm nay (6/8), các trường đại học trong cả nước bắt đầu thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1. Phần mềm lọc ảo sẽ chạy từ nay đến 17h ngày 8/8, sau đó các trường sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 lên hệ thống trước 17h ngày 9/8.

Hôm nay, thí sinh bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học

Hôm nay, thí sinh bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học

Hôm nay (19/7) là ngày đầu tiên, thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng năm 2018 được điều chỉnh nguyện vọng sau khi có kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia.

Nhiều trường dự đoán điểm chuẩn đại học 2018-2019 sẽ giảm

Nhiều trường dự đoán điểm chuẩn đại học 2018-2019 sẽ giảm

Với nhận định về độ phân hóa sâu, độ khó tăng của đề thi THPT Quốc gia năm nay, đại diện nhiều trường đại học cho rằng, nhiều khả năng điểm chuẩn sẽ giảm “nhiệt” hơn năm ngoái do mặt bằng điểm khó đạt cao.