Xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới và những tập tục văn hóa có hại trong cộng đồng

Thanh Khiết
25/04/2023 - 19:57
Xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới và những tập tục văn hóa có hại trong cộng đồng

Ra mắt 1 Tổ truyền thông cộng đồng

Các Tổ truyền thông tại cộng đồng được thành lập và ra mắt tại tỉnh Yên Bái nhằm góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tại cộng đồng thay đổi nếp nghĩ cách làm, góp phần xóa bỏ các định kiến giới...

Đến nay, trên toàn tỉnh Yên Bái đã thành lập và ra mắt 85 Tổ truyền thông tại cộng đồng. Các Tổ truyền thông được thành lập ở thôn/bản, do UBND xã ra quyết định thành lập trên cơ sở tham mưu của Hội LHPN xã. Số lượng thành viên của Tổ truyền thông cộng đồng từ 7 đến 10 người là bí thư chi bộ thôn/trưởng thôn, chi hội trưởng phụ nữ, đại diện Ban Công tác Mặt trận/các đoàn thể ở địa phương, người có uy tín trong cộng đồng…

Nhiệm vụ quan trọng của Tổ là xác định các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em tại địa phương để tuyên truyền, vận động thay đổi, giải quyết. Các thành viên trong Tổ tích cực theo dõi, nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của người dân nói chung, phụ nữ trẻ em gái nói riêng; kịp thời phản ánh với Ban điều hành Tổ về các vấn đề phát hiện ở địa bàn.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Yên Bình Phan Thanh Yên chia sẻ: "Hiện nay ở vùng nông thôn, miền núi huyện Yên Bình, vấn đề khuôn mẫu giới là một thách thức trong việc thực hiện bình đẳng giới. Vì vậy, việc Việc thành lập các Tổ truyền thông cộng đồng với các thành viên là những người tại địa phương, gần gũi với cộng đồng sẽ là nhân tố quan trọng trong việc góp phần thay đổi nếp nghĩ cách làm trong cộng đồng, là điều vô cùng cần thiết góp phần thực hiện nội dung "Tuyên truyền, vận động thay đổi "nếp nghĩ, cách làm" góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em".

Xây dựng mạng lưới truyền thông trên nền tảng số

Ngay sau khi thành lập, các thành viên Tổ truyền thông tại cộng đồng sẽ được tập huấn hướng dẫn vận hành và quản lý Tổ truyền thông; xây dựng mạng lưới truyền thông trên nền tảng số (ứng dụng zalo, facebook và các ứng dụng khác…) để chia sẻ thông tin, kết nối hoạt động của các Tổ.

Tổ truyền thông lấy người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái trong cộng đồng thuộc địa bàn của thôn/bản nơi thành lập tổ hoặc trên địa bàn xã, là đối tượng truyền thông.

Đồng thời, việc thành lập và ra mắt các Tổ truyền thông cũng sẽ nâng cao nhận thức, hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bà Đặng Thị Đinh, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, cho biết: "Tổ truyền thông cộng đồng với các thành viên cả nam và nữ, là những người có năng lực, có uy tín và có tiếng nói trong cộng đồng là những nhân tố nòng cốt trong việc tuyên truyền vận động người dân xóa bỏ các định kiến giới liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái. Để duy trì hoạt động của tổ truyền thông thì cần tập huấn kỹ năng truyền thông cũng như nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các thành viên, đồng thời khảo sát tình hình về định kiến giới ở địa phương để có những kế hoạch hoạt động sát với tình hình, nhu cầu thực tế tại địa phương".

Đánh giá cao về vai trò của các Tổ truyền thông cộng đồng tại địa phương, ông Trần Văn Tặng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, khẳng định: "Trên cơ sở tham mưu của Hội LHPN xã, cấp ủy, chính quyền xã ủng hộ thành lập Tổ truyền thông cộng đồng. Việc thành lập các Tổ truyền thông phải bám sát theo kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, đồng thời các Tổ phải xây dựng kế hoạch cụ thể, bám sát thực tế địa phương để hoạt động thực sự hiệu quả".

Xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới và những tập tục văn hóa có hại trong cộng đồng - Ảnh 2.

Ra mắt 1 Tổ truyền thông tại cộng đồng 

Tiếp tục nhân rộng mô hình

Theo chia sẻ của đại diện Hội LHPN tỉnh Yên Bái, mục tiêu trong giai đoạn 2022 - 2024, tỉnh thành lập và duy trì hoạt động 314 Tổ truyền thông cộng đồng để tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi góp phần xóa bỏ định kiến giới và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng.

Hội LHPN các cấp có trách nhiệm hỗ trợ trong quá trình thành lập, vận hành, duy trì hoạt động của Tổ truyền thông. Trong đó, Hội LHPN xã trực tiếp tham mưu thành lập, duy trì hoạt động của Tổ truyền thông. Tham mưu hỗ trợ ban đầu trang thiết bị cho Tổ truyền thông. Hỗ trợ Tổ truyền thông cụ thể hóa các nội dung truyền thông theo chủ đề, phù hợp với địa phương. Xây dựng mạng lưới truyền thông trên nền tảng số trong công tác truyền thông, chia sẻ, cập nhật thông tin của Tổ. Tổ chức giao lưu chia sẻ kinh nghiệm giữa các Tổ truyền thông trong xã. Giám sát, hỗ trợ kỹ thuật cho thành viên Ban điều hành Tổ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm