Xóa bỏ khoảng cách thông tin, xóa bỏ khoảng cách về giới cho phụ nữ

PV
06/11/2022 - 12:49
Xóa bỏ khoảng cách thông tin, xóa bỏ khoảng cách về giới cho phụ nữ

Ảnh minh họa

“Khi phụ nữ được tiếp cận với máy tính dường như sẽ xóa bỏ khoảng cách về giới, từ đó dần khẳng định và nâng cao quyền năng, vị thế cho phụ nữ”, bà Hà Thị Thu Thanh, đại diện Mạng lưới Lãnh đạo nữ Ủy viên Ban chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam nhận định

Nhằm hỗ trợ các cấp Hội phụ nữ cơ sở có điều kiện được tiếp cận nền tảng công nghệ số, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ công tác, Mạng lưới Lãnh đạo nữ Ủy viên Ban chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam do bà Hà Thị Thu Thanh, Phó Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty tư vấn và kiểm toán Deloitte Việt Nam làm trưởng đoàn đã tổ chức trao hỗ trợ 14 máy tính, trị giá 150 triệu đồng cho 14 xã của hai huyện Phù Cừ và Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Phát biểu tại Chương trình, bà Hà Thị Thu Thanh nhận định: “Khi phụ nữ được tiếp cận với máy tính dường như sẽ xóa bỏ khoảng cách về giới, từ đó dần khẳng định và nâng cao quyền năng, vị thế cho phụ nữ nói chung và cán bộ Hội nói riêng”.

Xóa bỏ khoảng cách thông tin, xóa bỏ khoảng cách về giới cho phụ nữ - Ảnh 1.

Đoàn công tác trao tặng máy tính cho Chủ tịch Hội LHPN 6 xã thuộc huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Hoạt động được tổ chức nhằm thực hiện Kế hoạch hoạt động của Mạng lưới năm 2022, đồng thời tiếp tục thực hiện 02 khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 về “Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin” và “Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh”. 

Thông qua hoạt động trao tặng máy tính, Mạng lưới Lãnh đạo nữ Ủy viên Ban chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam mong rằng các cấp Hội phụ nữ cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên sẽ có điều kiện được tiếp cận nền tảng công nghệ số, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, đẩy nhanh kế hoạch chủ trương xã hội hóa máy tính đến cơ sở Hội, đảm bảo để Chủ tịch Hội cơ sở chủ động tiếp cận công nghệ thông tin, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ và xu hướng phát triển của xã hội.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Doãn Thị Nguyệt bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, cán bộ Hội phụ nữ các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục nhận được nhiều hỗ trợ trong triển khai các hoạt động, đề án liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm