pnvnonline@phunuvietnam.vn
Xóa đói, giảm nghèo cho phụ nữ vùng cao bằng hành động thiết thực

Hội viên phụ nữ Chi hội bản Minh Tiến, xã Lượng Minh gánh xi măng băng suối làm đường nông thôn
Tự hào và trách nhiệm
Ngày 9/6/2025 trở nên rất đặc biệt và đáng nhớ với cá nhân bà Lô Thị Chi và cả tập thể Hội LHPN xã Lượng Minh là một trong 95 điển hình thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 được Hội LHPN tỉnh Nghệ An vinh danh. "Chúng tôi rất tự hào với thành tích vừa đạt được, đó là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm để Hội LHPN xã Lượng Minh tiếp tục cố gắng hơn nữa, có nhiều sáng kiến cũng như việc làm thiết thực dành cho Hội viên trên địa bàn", bà Lô Thị Chi - Chủ tịch Hội LHPN xã Lượng Minh, chia sẻ.
Xã Lượng Minh có 5 bản dân tộc Thái, 4 bản dân tộc Khơ mú và 1 bản có cả 2 dân tộc cùng sinh sống. Dân cư sinh sống thưa thớt ở ba vùng, đặc biệt là hai bản Cà Moong và Xốp Cháo, nơi đường sá đi lại còn hết sức khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo cao, chiếm 48,75%, đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào nương rẫy và chăn nuôi, phụ thuộc vào thiên nhiên, cùng với đó là những tiềm ẩn về tệ nạn xã hội.

Hội LHPN xã Lượng Minh là một trong 95 điển hình thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025 vừa được Hội LHPN tỉnh Nghệ An vinh danh
Trong bức tranh ấy, Hội LHPN xã Lượng Minh đóng vai trò rất quan trọng. Với 10 chi hội phụ nữ, hơn 680 hội viên và trên 1.600 phụ nữ trong độ tuổi từ 18 trở lên, trong những năm qua Hội LHPN xã Lượng Minh đã không ngừng nỗ lực để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho chị em. Dưới sự chỉ đạo của Hội cấp trên và sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Hội đã triển khai có trọng tâm, trọng điểm các nội dung của phong trào "5 không, 3 sạch", đặc biệt là tiêu chí "không đói nghèo".
Trong vòng 3 năm (2022–2025), Hội đã phối hợp cùng UBND xã và Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ con giống, vay vốn phát triển kinh tế cho hàng chục hộ hội viên phụ nữ nghèo và cận nghèo. Những mô hình như chăn nuôi lợn đen, gà đen, trâu, bò hay trồng sắn cao sản… đã được triển khai phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của từng bản.
Điển hình như mô hình nuôi lợn đen tại bản Minh Phương, gà đen ở Cà Moong, trồng sắn ở Minh Tiến và nuôi trâu, bò tại bản Đửa đã bước đầu giúp các hộ hội viên có thêm nguồn thu nhập ổn định, từng bước thoát nghèo bền vững.
Hội LHPN xã Lượng Minh cũng đặc biệt chú trọng tới công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ. Trong 3 năm qua, Hội đã tổ chức 12 buổi truyền thông chuyên đề về phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, bạo lực gia đình và chính sách dân số, thu hút hàng trăm lượt người tham gia. 100% hội viên ký cam kết không vi phạm pháp luật, không sinh con thứ ba và đảm bảo cho trẻ em đến trường đầy đủ.

Bà Nông Thị Kim Tuyến - Chủ tịch Hội LHPPN huyện Tương Dương (thứ 2 từ trái sang) - cùng 3 điển hình của huyện Tương Dương vừa được vinh danh ngày 9/6
Đáng chú ý, Hội đã chủ động xây dựng mô hình "Bản sạch về ma túy" tại các bản Cà Moong, Xốp Cháo và Minh Tiến, đồng thời phối hợp với công an xã xây dựng "Địa chỉ tin cậy cộng đồng" – một nơi tạm lánh an toàn cho phụ nữ và trẻ em bị bạo lực gia đình tại bản Lạ. Đây là minh chứng rõ nét cho cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác phòng ngừa và ứng phó với các vấn đề xã hội nhạy cảm ở vùng cao.
Thay đổi diện mạo vùng cao
Ngoài nội dung "5 không", các tiêu chí "3 sạch" cũng được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Hơn 90% hộ hội viên giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, bếp núc hợp vệ sinh, rác thải được xử lý đúng quy trình. Các mô hình như "Ngôi nhà 3 sạch - vườn đẹp" hay "Tổ phụ nữ tự quản về môi trường" không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt mà còn làm thay đổi hành vi và nhận thức của người dân về vệ sinh, môi trường.

Hội LHPN xã Lượng Minh cùng các hội viên tham gia làm đường giao thông
Mỗi Chủ nhật hàng tuần, gần 600 hội viên phụ nữ lại cùng nhau dọn dẹp ngõ xóm, chăm sóc các tuyến đường hoa dài hơn 2,5 km tại bản Xốp Mạt, Minh Thành, Bản Lạ và Bản Côi. Sắc hoa rực rỡ ven đường, cùng những con đường bê tông khang trang do hội viên hiến đất và góp hàng ngàn ngày công xây dựng đã làm thay đổi diện mạo nông thôn mới của xã Lượng Minh một cách rõ rệt.
Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, Hội LHPN xã Lượng Minh còn là nơi hội tụ, kết nối tình đoàn kết cộng đồng. Các hoạt động nhân đạo, chia sẻ khó khăn trong thiên tai, hỏa hoạn hay bệnh tật luôn được Hội duy trì thường xuyên. Sự gắn bó giữa các hội viên đã trở thành động lực lớn giúp nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số tự tin hơn trong hành trình vượt khó.
Mặc dù đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, nhưng bà Lô Thị Chi nói rằng, Hội LHPN xã Lượng Minh vẫn còn không ít khó khăn, nhất là trong việc mở rộng mô hình sản xuất hiệu quả cho phụ nữ ở những bản vùng sâu, vùng xa như Cà Moong và Xốp Cháo, nơi giao thông cách trở, tiếp cận dịch vụ và nguồn lực còn hạn chế.

Giúp hội viên sửa lại nhà
Bà Chi mong muốn cấp trên tiếp tục hỗ trợ tập huấn nâng cao năng lực cán bộ Hội, cung cấp nguồn lực mở rộng mô hình "5 không, 3 sạch" và các lớp kỹ năng phát triển kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số. Đồng thời, đẩy mạnh kết nối với các doanh nghiệp, tổ chức từ thiện để triển khai thêm mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện địa phương.
"Xóa đói, giảm nghèo không chỉ là mục tiêu kinh tế mà là hành trình khơi dậy nội lực, kết nối trái tim và xây dựng niềm tin trong cộng đồng. Hành trình này có nhiều thử thách nhưng với tinh thần đoàn kết của các hội viên phụ nữ, chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục ghi thêm những dấu ấn mới trên con đường xóa đói, giảm nghèo cho phụ nữ, góp phần vào sự phát triển bền vững xã Lượng Minh nói riêng và huyện Con Cuông nói chung", bà Lô Thị Chi chia sẻ.