pnvnonline@phunuvietnam.vn
Cà Mau: Tuyên tuyền về công tác giảm nghèo theo phương châm "mưa dầm thấm lâu"

Phụ nữ phát triển kinh tế với nghề đan, vá lưới
PV Báo Phụ nữ Việt có cuộc trao đổi với chị Đào Thị Thanh An - Chủ tịch Hội LHPN xã Nguyễn Việt Khái (huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) - xung quanh vấn đề này.
+ Thời gian qua, hoạt động tuyên truyền về công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế được Hội LHPN xã triển khai như thế nào, thưa chị?
Trong thời gian qua, hoạt động tuyên truyền cũng như triển khai các giải pháp, mô hình cụ thể về giảm nghèo, phát triển kinh tế luôn được Hội quan tâm, xem là mấu chốt và được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất.
Trong đó, thông qua các hình thức tuyên truyền, Hội hướng cho bà con cách tiết kiệm, chí thú làm ăn và khao khát vươn lên làm giàu chính đáng. Hoạt động tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau, lồng ghép các nội dung phù hợp. Đặc biệt, đối với hội viên, phụ nữ là đồng bào dân tộc, chúng tôi tăng cường tuyên truyền để thay đổi "nếp nghĩ, cách làm" cho chị em. Ban đầu cũng gặp khó khăn nhưng với phương châm "mưa dầm thấm lâu" nên hoạt động đã được nhiều kết quả tích cực.
Song song với hoạt động tuyên truyền, Hội LHPN xã đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp để tiếp cận, hỗ trợ hội viên, phụ nữ nghèo, cận nghèo. Bước đầu, chúng tôi sẽ xác định hội viên, phụ nữ nghèo vì nguyên nhân gì. Chẳng hạn như vì không có đất sản xuất, hay có đất sản xuất nhưng do làm ăn thất bại, hoặc có thể do trong nhà có trường hợp con cái bị bệnh tật, không có sức khỏe…

Bàn giao Mái ấm tình thương cho hội viên, phụ nữ khó khăn về nhà ở
Từ đây, Hội sẽ có các cách hỗ trợ như tập huấn, dạy nghề ngắn hạn, chuyển đối mô hình sinh kế phù hợp với đặc thù của từng địa phương, từng hộ gia đình… Trong đó, Hội cũng đã triển khai dạy nghề đan vá lưới rất phù hợp với hội viên, phụ nữ. Rồi tổ phụ nữ làm cá khô, bán tạp hóa… đã giúp cho nhiều chị em phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
+ Là xã có địa bàn rộng, giao thông chủ yếu bằng đường thủy, trình độ của một bộ phận người dân còn hạn chế, hoạt động tuyên truyền có gặp khó khăn gì không?
Có khó khăn chứ. Trong đó, vẫn còn có những cô chú lớn tuổi nhưng chưa biết đọc, biết viết nên công tác tuyên truyền, nhất là về giảm nghèo, phát triển kinh tế gặp những khó khăn, hạn chế nhất định.
Trong thời đại hiện nay, nếu chị em không biết chữ thì sẽ thiệt thòi rất nhiều, mất đi nhiều cơ hội. Từ thực tế này, nhiều năm qua, chúng tôi đã triển khai các lớp học tình thương giúp cho những người lớn tuổi biết đọc, biết viết, tính toán. Khi biết chữ, các chị, các cô sẽ tự tin hơn trong cuộc sống. Bản thân người làm công tác Hội cũng thuận tiện hơn khi tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước và công tác Hội.
Khi công tác tuyên truyền ngày càng thuận lợi thì chúng tôi tập trung tạo việc làm tại chỗ cho chị em, hạn chế số phụ nữ đi làm ăn xa. Khi mình hỗ trợ tốt cho bà con, giúp kinh tế họ phát triển thì bà con cũng tin tưởng mình hơn.

Công tác tuyên truyền được Hội thực hiện thường xuyên, thiết thực
+ Hội sẽ triển khai các giải pháp nào để hoạt động tuyên truyền về giảm nghèo, phát triển kinh tế tiếp tục đạt được hiệu quả?
Để tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như công tác Hội đến hội viên, phụ nữ, người dân; ngoài tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh cố định trên địa bàn, chúng tôi còn sử dụng loa di động gắn trên các xe gắn máy để tuyên truyền.
Bên cạnh đó, Hội còn ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền. Mỗi tổ phụ nữ đều có nhóm Zalo, Facebook với những nội dung tuyên truyền ngắn gọn và thiết thực.
Đối với những chị em hội viên, phụ nữ lớn tuổi có điện thoại thông minh mà chưa biết cách sử dụng cũng được hướng dẫn để biết cách sử dụng linh hoạt, hiệu quả. Chị em còn được hướng dẫn cách tiếp cận, lan tỏa những thông tin chính xác và tích cực.
Để hoạt động tuyên truyền về công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao, Hội sẽ tiếp tục giới thiệu, đưa các chị em tham quan và tìm hiểu các mô hình kinh tế hiệu quả. Từ đó, giúp cho chị em có thêm thông tin, kiến thức và niềm tin, động lực để thoát nghèo, vươn lên làm giàu.
+ Cảm ơn chị đã chia sẻ!
Xã Nguyễn Việt Khái (huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) là xã ven biển với nhiều kênh, rạch giao thông chủ yếu bằng đường thủy; dân cư sống thưa thớt và rải rác theo sông, đê, rừng. Dân số toàn xã có hơn 3.320 hộ với hơn 12.970 khẩu. Trong đó có 151 hộ dân tộc thiểu số thuộc dân tộc Hoa, Tày, Nùng và Khmer.