Xót xa gia cảnh nạn nhân nữ thiệt mạng trong vụ cháy kho xưởng ở Hà Nội

Nguyễn Long
07/05/2020 - 14:59
Xót xa gia cảnh nạn nhân nữ thiệt mạng trong vụ cháy kho xưởng ở Hà Nội

Hiện trường vụ cháy

Vụ hỏa hoạn tại khuôn viên 1 kho xưởng trong khu công nghiệp Phú Thị, huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã khiến 3 người thiệt mạng, trong đó 1 nạn nhân nữ có hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn tại khuôn viên một kho xưởng trong khu công nghiệp Phú Thị, huyện Gia Lâm vào trưa 6/5 đã khiến 3 người thiệt mạng, danh tính các nạn nhân được xác định là anh N.D.T (SN 1997) và anh H.M.S (SN 1972), cùng trú tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm; chị N.M.T (SN 1972), trú tại xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm.

Các nạn nhân xấu số này là công nhân của Công ty CP xuất nhập khẩu Biovet (chuyên kinh doanh mặt hàng thuốc thú y); đã thuê mặt bằng của Công ty TNHH Song Ngân.

Ngày 7/5, trao đổi với PNVN, lãnh đạo UBND xã Đặng Xá (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, nữ nạn nhân trong vụ hỏa hoạn ở khu công nghiệp Phú Thịnh là người có hộ khẩu thường trú tại xã Đặng Xá.

Vị lãnh đạo xã cho biết, chị T. có hoàn cảnh tương đối khó khăn, chồng chị T. làm sĩ quan nhưng đồng lương hạn chế, còn chị T. trước đây chỉ ở nhà, khoảng 2 tháng nay mới bắt đầu xin vào làm công nhân ở khu công nghiệp Phú Thịnh. Vợ chồng chị T. có 2 người con, con gái lớn năm nay học lớp 12, con trai út học lớp 11. Cả gia đình 4 người hiện vẫn đang sống trong căn nhà ngói cũ kỹ.

"Chồng chị T. là người Phú Thọ, sau khi cưới nhau thì hai vợ chồng về nhà bố mẹ đẻ chị T. sinh sống. Vài năm nay, hai vợ chồng chị T. mua được một căn nhà cấp 4 để ra ở riêng. Căn nhà chỉ rộng khoảng 20 mét vuông, bên trong không có thứ đồ gì giá trị", vị lãnh đạo xã cho hay.

Được biết, chị T. mới xin vào làm công nhân ở khu công nghiệp Phú Thịnh từ sau Tết nhưng do dịch Covid-19 phải nghỉ, chị T. mới quay lại làm việc được 2 tuần thì xảy ra sự việc đau lòng này. Sáng nay, lãnh đạo UBND xã Đặng Xá cùng UBND huyện Gia Lâm, Hội LHPN huyện đã đến hỏi thăm, chia buồn, động viên gia đình vượt qua nỗi đau mất mát về người thân. UBND huyện Gia Lâm cũng đã hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng.

Đại diện Hội LHPN xã Đặng Xá cho biết, ở địa phương, chị T. là một công dân tốt, sống chan hòa với hàng xóm, thường xuyên tham gia  các hoạt động trên địa bàn. Khi nghe tin chị T. qua đời, Hội LHPN xã đã đến thắp nén nhang, chia buồn, động viên chồng và các con chị T.

Ngày 6/5, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để làm rõ hành vi vi phạm quy định về PCCC tại Khu công nghiệp Phú Thị (Gia Lâm, Hà Nội) khiến 3 người tử vong.

Nhói lòng gia cảnh của nữ nạn nhân trong vụ cháy khiến 3 người tử vong ở Hà Nội - Ảnh 1.

Lừa thiêu rụi nhiều đồ đạc trong công ty.

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Gia Lâm, khoảng 11h20 ngày 6/5, lửa bất ngờ bùng phát ở khu vực tầng 3, có diện tích khoảng 2.100 m2, là kho xưởng của Công ty TNHH Biovet (chuyên kinh doanh thuốc thú y), thuê lại của Công ty TNHH Song Ngân, nằm trong Khu công nghiệp Phú Thị.

Nhận được thông tin, lực lượng PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an TP Hà Nội đã huy động 18 xe cứu hỏa cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa và tìm kiếm người mắc kẹt. Đến khoảng 14h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy khiến 3 người tử vong tại chỗ, nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Theo UBND huyện Gia Lâm, ngày 4/9/2019, Công ty TNHH Song Ngân đã bị phạt hành chính 80 triệu đồng về hành vi đưa nhà, công trình vào hoạt động khi chưa tổ chức nghiệm thu về PCCC; đến ngày 15/10/2019 thì bị đình chỉ hoạt động vì có nguy cơ cháy nổ, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm