Tags:

xuất nhập cảnh

Khởi tố Giám đốc và 4 nữ đồng phạm đưa người từ 11 tỉnh, thành vượt biên, lao động chui tại Hàn Quốc

Khởi tố Giám đốc và 4 nữ đồng phạm đưa người từ 11 tỉnh, thành vượt biên, lao động chui tại Hàn Quốc

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Trọng Anh, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại du lịch quốc tế Hoàng Anh về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Ngọc Trinh hưởng án treo, liệu có được rời khỏi nơi cư trú, xuất cảnh?

Ngọc Trinh hưởng án treo, liệu có được rời khỏi nơi cư trú, xuất cảnh?

Ngày 2/2/2024, bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi, người mẫu Ngọc Trinh) bị TAND TPHCM xét xử về tội “Gây rối trật tự công cộng” với mức phạt là 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, đồng thời tòa tuyên trả tự do cho bị cáo ngay tại tòa nếu bị cáo không phạm tội nào khác.

Lào Cai tiếp nhận 117 công dân Việt Nam do Trung Quốc trao trả

Lào Cai tiếp nhận 117 công dân Việt Nam do Trung Quốc trao trả

Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai vừa tiếp nhận 117 công dân do trạm kiểm soát biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, trao trả.

Hộ chiếu đã cấp sẽ bổ sung nơi sinh thế nào?

Hộ chiếu đã cấp sẽ bổ sung nơi sinh thế nào?

Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội Trịnh Xuân An, việc bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu mới làm nhanh và không phát sinh chi phí. Tuy nhiên, với hộ chiếu theo mẫu mới đã được in và cấp từ 1/7/2022 thì chưa có phương án xử lý.

Bộ đội biên phòng Lào Cai tiếp nhận 110 công dân do Trung Quốc trao trả qua cửa khẩu

Bộ đội biên phòng Lào Cai tiếp nhận 110 công dân do Trung Quốc trao trả qua cửa khẩu

Ngày 28/9, tại cửa khẩu đường bộ quốc tế Lào Cai, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã tiến hành tiếp nhận 110 công dân do Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu, Trung Quốc, trao trả.

Bộ Công an sẽ in thông tin “Nơi sinh” vào mục bị chú của Hộ chiếu phổ thông kể từ 15/9/2022

Bộ Công an sẽ in thông tin “Nơi sinh” vào mục bị chú của Hộ chiếu phổ thông kể từ 15/9/2022

Ngày 12/9/2022, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh in thông tin “Nơi sinh” vào mục bị chú của Hộ chiếu phổ thông do Bộ Công an cấp cho công dân Việt Nam kể từ ngày 15/9/2022.

Tháng 8, lượng người Việt Nam xuất cảnh tăng 25%

Tháng 8, lượng người Việt Nam xuất cảnh tăng 25%

Số liệu thống kê từ Bộ Công an cho thấy, lượng người xuất cảnh và nhập cảnh tháng 8 đều tăng so với tháng 7/2022.

Bộ Công an: Đã có giải pháp cho hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam

Bộ Công an: Đã có giải pháp cho hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam

Chiều 3/8, đại diện Bộ Công an cho biết, hiện chỉ có một số nước là Đức, Tây Ban Nha, Czech tạm thời chưa công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam do vướng một số yếu tố mang tính chất kỹ thuật.

Khôi phục chính sách xuất nhập cảnh từ ngày 15/3/2022

Khôi phục chính sách xuất nhập cảnh từ ngày 15/3/2022

Bên cạnh việc khôi phục chính sách xuất nhập cảnh từ 15/3, Việt Nam cũng tiếp tục đàm phán với các nước về công nhận hộ chiếu vaccine của nhau, tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam ra nước ngoài.

Tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam, người nước ngoài xuất nhập cảnh

Tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam, người nước ngoài xuất nhập cảnh

Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 7581/VPCP-KGVX gửi các Bộ: Y tế, Công an, Thông tin và Truyền thông, Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo về công tác xuất nhập cảnh trong tình hình mới.