Xúc động và sâu lắng đêm nhạc "Nguyễn Anh Trí - Tổ quốc tôi"

Ngô An
12/09/2022 - 18:38
Tối 11/9, khán giả đã được thưởng thức đêm nhạc hào hùng, xúc động và sâu lắng với những ca khúc được viết nên bởi GS.AHLĐ.NS Nguyễn Anh Trí. Đêm nhạc có sự tham gia của các nghệ sĩ có tên tuổi, đặc biệt phải kể tới ca sĩ Tùng Dương với 2 màn trình diễn để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả.

Đêm nhạc Nguyễn Anh Trí với chủ đề "Tổ quốc tôi" là một trong những hoạt động do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội. Đồng thời, đây như một lời tri ân với gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, người mến mộ… đã sát cánh cùng tác giả Nguyễn Anh Trí trên con đường khoa học và âm nhạc.

Xúc động và sâu lắng đêm nhạc Nguyễn Anh Trí - Tổ quốc tôi - Ảnh 1.

Đông đảo khán thính giả là các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, các vị khách quý, bạn bè, gia đình... đã đến dự đêm nhạc tại Nhà hát lớn

"Tổ quốc tôi" là đêm nhạc mang đến cho khán giả nhiều hồi tưởng về lịch sử hào hùng của dân tộc, về sự hy sinh của những anh hùng, liệt sỹ, về người Mẹ Việt Nam, những địa danh lịch sử, về lời dạy của vị Cha già dân tộc, về niềm tự hào của một Tổ quốc Việt Nam anh hùng, bất khuất và vinh quang. Tất cả đã được Giáo sư Nguyễn Anh Trí ghi lại bằng âm nhạc và những lời ca vô cùng sâu sắc, khơi dậy ngọn lửa yêu nước cháy bỏng trong lòng bao thế hệ.

Xúc động và sâu lắng đêm nhạc Nguyễn Anh Trí - Tổ quốc tôi - Ảnh 2.

Đêm nhạc diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội bao gồm các màn trình diễn được dàn dựng công phu với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ và ca sĩ có tên tuổi

19 ca khúc đặc sắc nhất được chọn lọc trong số hơn 100 ca khúc mà Nguyễn Anh Trí đã sáng tác và được chia thành ba phần: "Tổ quốc," "Tri ân" và "Vinh quang".

Bằng giọng ca nội lực và cách xử lý tinh tế, Tùng Dương đã tái hiện, khơi gợi và thổi bừng lên khí thế hào hùng qua hai ca khúc "Thánh Gióng - khát vọng Việt Nam" và "Hào hùng Bạch Đằng giang", tạo được dấu ấn đặc biệt với khán giả.

Xúc động và sâu lắng đêm nhạc Nguyễn Anh Trí - Tổ quốc tôi - Ảnh 3.

Trong đêm nhạc "Tổ quốc tôi", ca sĩ Tùng Dương thể hiện hai ca khúc là "Thánh Gióng - khát vọng Việt Nam" và "Hào hùng Bạch Đằng giang"

Quái, độc và dị là những tính từ người ta hay nói mỗi khi nhắc đến ca sĩ Tùng Dương. Với style đậm đà chất ma mị, dị biệt và giọng hát đầy nội lực, "âm thanh như sấm rền" khiến người nghe phải "nổi da gà", danh xưng Divo nhạc Việt hoàn toàn xứng đáng với chàng ca sĩ gốc Quảng Trị.

Xúc động và sâu lắng đêm nhạc Nguyễn Anh Trí - Tổ quốc tôi - Ảnh 4.

Bằng giọng ca nội lực và cách xử lý tinh tế, Tùng Dương đã thể hiện được đúng tinh thần bài hát và tạo dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả

"Thánh Gióng - khát vọng Việt Nam" là ca khúc được lấy nguồn cảm hứng từ truyền thuyết Thánh Gióng, một trong những tác phẩm kinh điển trong kho tàng văn học Việt Nam. "Hào hùng Bạch Đằng giang" - ca khúc mang đậm dấu ấn của dấu tích lịch sử - nơi diễn ra chiến thắng lẫy lừng của dân tộc. Hai ca khúc mang hơi hướng sử thi với âm điệu hào sảng được cho là vô cùng phù hợp với chất giọng và phong cách biểu diễn của Tùng Dương.

Chia sẻ về lý do lựa chọn Tùng Dương để gửi gắm hai sáng tác của mình, Nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí nhận định: "Để hai ca khúc được đến gần hơn với người yêu nhạc có phần đóng góp không nhỏ của Tùng Dương với giọng hát nội lực, hào sảng và khí thế oai hùng".

Xúc động và sâu lắng đêm nhạc Nguyễn Anh Trí - Tổ quốc tôi - Ảnh 5.

Bài hát cuốn hút khán giả bởi giọng ca ca từ hào sảng, khí thế oai hùng của nam ca sĩ

Được biết, đây là lần thứ hai ca sĩ Tùng Dương tham gia biểu diễn trong Đêm nhạc của Giáo sư Nguyễn Anh Trí.

Chàng ca sĩ tài năng chia sẻ: "Bản thân tôi là người rất kén các bài hát, nhưng riêng đối với GS Nguyễn Anh Trí, ông gửi bài nào tôi sẽ thu ngay bài đó. Trong cuộc sống ông là người tận tâm, tận tụy và cống hiến hết mình. Trong âm nhạc, cái tình của ông luôn chan chứa. Hai tác phẩm "Thánh Gióng - khát vọng Việt Nam" và "Hào hùng Bạch Đằng giang" với âm điệu hào sảng, hào hùng khiến cảm xúc tự hào được là một người con Việt Nam dâng trào trong lòng tôi".

Tùng Dương cũng cho biết thêm, điều mà anh rất nể phục nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí là ông đã đưa những nhân vật văn học vào tác phẩm, khiến những sáng tác vừa dân gian vừa hiện đại tạo nên một nét rất riêng, rất độc đáo.

Với đóng góp của ca sĩ Tùng Dương nói riêng và các nghệ sĩ có tên tuổi khác như Anh Thơ, Hoàng Tùng, Việt Tú... và toàn bộ ekip nói chung đã mang đến cho khán giả những màn trình diễn mãn nhãn. Đêm nhạc kết thúc để lại nhiều lưu luyến, ấn tượng sâu đậm trong lòng những người yêu âm nhạc Việt Nam.

GS.NS Nguyễn Anh Trí (sinh ngày 14/9/1957) là giáo sư, tiến sĩ y khoa, bác sĩ cao cấp, đại biểu quốc hội, nhà thơ và nhạc sĩ, thầy thuốc Nhân dân và Anh hùng Lao động. Ông là Viện trưởng đầu tiên của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (2003 - 2017). Ông là người đề xướng và tổ chức thành công "Lễ hội Xuân Hồng" và "Hành trình Đỏ" về hiến máu nhân đạo. Ông được xem là nhà khoa học đầu ngành của Việt Nam trong các công nghệ truyền máu và ghép tế bào gốc. Ông đã được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về KHCN (2017), Giải Nhất Nhân tài đất Việt (2016).

Ông đã cho ra đời hơn 100 ca khúc, 4 tập thơ, 1 cuốn sách cùng nhiều tác phẩm thư pháp.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm