Yên Bái đạt tỷ lệ trên 33% đại biểu HĐND các cấp là nữ

Trường Hùng
28/05/2021 - 19:44
Yên Bái đạt tỷ lệ trên 33% đại biểu HĐND các cấp là nữ

Cử tri đồng bào Mông Mù Cang Chải thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Ảnh: Báo Yên Bái

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Yên Bái, số nữ đại biểu HĐND 3 cấp ở tỉnh này đều đạt tỷ lệ trên 33% ở mỗi cấp.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp, đạt yêu cầu đề ra, đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm.

Theo thống kê, trong ngày bầu cử, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu toàn tỉnh đạt 99,96%; trong đó, 4 huyện đạt 100% là: thị xã Nghĩa Lộ, các huyện Văn Yên, Trạm Tấu và Mù Cang Chải; 154/173 xã 100% cử tri đi bầu.

Toàn tỉnh cũng có 90 tổ bỏ phiếu lưu động tại các khu cách ly tập trung và cách ly tại nhà. 100% cử tri đang thực hiện cách ly đều đi bỏ phiếu, thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, giữ khoảng cách.

Kết quả, số người ứng cử đại biểu Quốc hội của tỉnh là 10 người, đại biểu trúng cử là 6. Trong đó tỷ lệ đại biểu nữ, đại biểu trẻ, đại biểu người dân tộc thiểu số đều đạt 50%.

Yên Bái đạt tỷ lệ trên 33% đại biểu HĐND các cấp là phụ nữ - Ảnh 1.

Đồng bào Dao xã Quang Minh (Văn Yên, Yên Bái) trong ngày bầu cử. Ảnh: Báo Yên Bái

Số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 97, đại biểu trúng cử là 56. Trong đó tỷ lệ đại biểu nữ 33,93%, đại biểu trẻ đạt 25%, đại biểu người dân tộc thiếu số đạt 44,64%.

Số người ứng cử đại biểu HĐND huyện 478, đại biểu trúng cử 298. Trong đó tỷ lệ đại biểu nữ 34,23%, đại biểu trẻ đạt 29,19%, đại biểu người dân tộc thiếu số đạt 40,60%.

Số người ứng cử đại biểu HĐND xã 6.132, đại biểu trúng cử 3.639. Trong đó tỷ lệ đại biểu nữ 34,51%, đại biểu trẻ đạt 49,71%, đại biểu người dân tộc thiếu số đạt 58,18%.

So với kết quả kỳ bầu cử lần trước (nhiệm kỳ 2016 - 2021), tỷ lệ bình quân phiếu bầu cử của đại biểu trúng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp đều cao hơn so với nhiệm kỳ trước. 

Tỷ lệ đại biểu trúng cử là nữ, trẻ, đồng bào dân tộc thiểu số đều cao hơn so với nhiệm kỳ trước và cao hơn so với yêu cầu của Trung ương.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm