Ngoài các phần quà với tổng trị giá gần 800 triệu đồng mà đoàn công tác trao tặng cho hội viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga còn tặng áo dài cho Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN xã Châu Quế Hạ (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái).
Người dân Nà Hẩu nhận thấy chuyển đổi số là xu thế tất yếu, bởi những tiện ích cho người sử dụng. Vì thế, đồng bào Mông ở Nà Hẩu đã tích cực thực hiện chuyển đổi số.
Xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, từng là thủ phủ của cây thuốc phiện. Sau mấy chục năm xóa bỏ cây thuốc phiện, bà con người Mông nơi đây đang dần ổn định cuộc sống. Cái đói, cái nghèo cũng theo đó được đẩy lùi.
Nằm tăng cường công tác tuyền truyền về phòng, chống bạo lực gia đình; phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xây dựng gia đình hạnh phúc, Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã tổ chức buổi truyền thông "An toàn và hạnh phúc cho phụ nữ, trẻ em".
Mù Cang Chải là huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái, chủ yếu là dân tộc Mông nên đời sống của bà con còn nhiều khó khăn. Với sự hỗ trợ của các cấp Hội Phụ nữ, đời sống người dân nơi đây dần thay đổi.
Những ngày này du khách trong Nam, ngoài Bắc và cả người nước ngoài đổ về Yên Bái đông như trẩy hội. Những nẻo đường nắng vàng như mật, thơm thơm hương lúa, hương cốm, hương hoa... Những dòng suối dạt dào tuôn chảy bên ruộng bậc thang hoặc ẩn hiện trong mây cùng điệu xòe gọi mời của các cô gái Thái, tiếng khèn réo rắt của các chàng trai người Mông… đã tạo nên những trải nghiệm thật đặc biệt.
Do ảnh hưởng của rìa phía Nam lưỡi áp cao lục địa có cường độ yếu kết hợp với hội tụ gió Đông Nam phát triển, từ đêm 1/10 đến sáng 2/10, các khu vực trong tỉnh Yên Bái tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.
Nhằm nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và người dân, Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã tổ chức chương trình truyền thông "Vì an toàn cho phụ nữ và trẻ em" tại huyện Lục Yên.
“Xòe Thái là hội tụ của nét đẹp văn hóa nên quảng bá Xòe Thái là trách nhiệm của tất cả chúng ta; góp phần thúc đẩy giao lưu giữa văn hóa truyền thống của dân tộc và văn hóa nhân loại”, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.
Đến với vùng Tây Bắc, loại cá này được coi là món ăn quý giá, lộc “trời cho” bởi hương vị thơm ngon.