pnvnonline@phunuvietnam.vn
Du lịch là nguồn lực hỗ trợ người dân tộc thiểu số phát triển kinh tế giảm nghèo

Du lịch đem lại nhiều lợi ích phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Yên Bái
Du lịch đã trở thành một hướng phát triển kinh tế hiệu quả, được tỉnh Yên Bái chú trọng phát huy mạnh trong những năm qua, đặc biệt là lĩnh vực du lịch cộng đồng, điều này đã tác động tích cực đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bởi sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với văn hóa truyền thống của các dân tộc bản địa, với cảnh quan thiên nhiên ở nhiều địa phương trong tỉnh Yên Bái, như Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Nghĩa Lộ, Yên Bình.
Từ những lợi thế đó, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư phát triển du lịch ở Yên Bái, đem lại những diện mạo mới cho thương hiệu du lịch địa phương, từ đó tạo thêm việc làm và thu nhập cho những người dân tộc thiểu số bản địa.

Phong tục tập quán lao động sản xuất của người dân tộc thiểu số cũng là những nguồn lực đặc thù thu hút khách du lịch
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ dân gian tỉnh Yên Bái, cho biết: “Ngoài cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, thì vai trò của văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển du lịch cộng đồng ở Yên Bái. Các phong tục tập quán, dân ca, dân vũ, tôn giáo tín ngưỡng, ngành nghề truyền thống chính là những nguồn lực sản phẩm du lịch. Và khi phát triển du lịch thì bà con ứng dụng phát triển nó thành sản phẩm đặc thù để kinh doanh, thu lợi ích, nâng cao chất lượng cuộc sống”.
Nhận thức được những lợi ích từ việc tham gia phát triển du lịch, ngày nay có rất nhiều chị em phụ nữ người dân tộc thiểu số trong vùng phát triển du lịch cũng tích cực tham gia học hỏi, từ học ngoại ngữ, cho đến học các kỹ năng phát triển du lịch, tiếp cận các nền tảng mạng xã hội, tham gia chuyển đổi số, để thuận lợi trong việc làm du lịch.
Chị Mùa Thị Say, ở xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, cho biết: “Bây giờ nhiều chị em người Mông cũng tham gia làm du lịch, đặc biệt là vào lúc nông nhàn, người thì làm hàng lưu niệm, người thì đi dẫn khách, tham gia đội văn nghệ, có nhà thì làm dịch vụ Homestay. Nên không còn cảnh thiếu việc làm trong năm, mà có thêm nguồn thu nhập cho gia đình”.

Mô hình Homestay của người dân tộc thiểu số ở Mù Cang Chải
Bà Hoàng Vân Mai, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh Yên Bái, cho biết: “Phải khẳng định rằng, du lịch phát triển, thu hút được ngày càng đông du khách đến địa bàn thì cuộc sống của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số càng khởi sắc, có thêm việc làm và thu nhập. Điều này có thể nhìn thấy rõ nhất ở 2 huyện nghèo Mù Cang Chải và Trạm Tấu khi du lịch đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ở địa phương, góp phần giúp các địa phương này giảm đáng kể tỷ lệ hộ nghèo”.
Hàng năm, các cấp Hội LHPN ở các địa phương phát triển du lịch cũng tích cực vận động chị em phụ nữ thực hiện tốt việc chăn nuôi nhốt trâu bò, lợn, gà, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, trồng hoa từ cổng đến từng nhà để làm du lịch. Khuôn viên nhà được trồng nhiều hoa, cây xanh, có những tiểu cảnh đẹp phục vụ nhu cầu check-in của du khách.

Khách du lịch trải nghiệm làm cốm ở xã Tú Lệ
Du lịch đã thực sự tạo thu nhập, việc làm trực tiếp cho các cơ sở lưu trú và nhiều lao động địa phương tham gia vào hệ sinh thái du lịch như: cơ sở kinh doanh, bán lẻ hàng hóa, xe ôm, porter, hướng dẫn viên bản địa và cả nông dân sản xuất và chế biến nông sản địa phương… Rất nhiều người Mông nơi đây đã chia sẻ rằng, từ khi có đông khách du lịch đến địa phương, nông sản từ cây rau, quả rừng đến con gà, con lợn, chai mật ong… đều tiêu thụ dễ dàng hơn bao giờ hết.
Những lợi ích từ hoạt động du lịch mang lại cho người dân vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã khẳng định du lịch đang trở thành trợ lực giảm nghèo hiệu quả cho vùng này. Riêng năm 2024, hộ nghèo là dân tộc thiểu số đã giảm 6.433 người so với năm 2023, còn 11.283 hộ nghèo là dân tộc thiểu số, chiếm tới 89,7% hộ nghèo toàn tỉnh. Vì thế, du lịch được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giảm nghèo.
Năm 2024, Yên Bái đón và phục vụ trên 2,1 triệu lượt khách, tăng 3%, trong đó khách quốc tế ước đạt 270.000 lượt; doanh thu ước đạt 1.790 tỷ đồng, bằng 119,3% kế hoạch, tăng 4% so với cùng kỳ. Quý I năm 2025, Yên Bái cũng ước đón 742.335 lượt du khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước; khách quốc tế đạt 83.582 lượt, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2024; doanh thu ước đạt trên 632,2 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước.