Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
16/01/2026 - 15:27 (GMT+7)

Youtuber Đinh Lan nhận án phạt 1 năm 9 tháng tù

Đinh Thu Hiền
Youtuber Đinh Lan nhận án phạt 1 năm 9 tháng tù

Youtuber Đinh Lan nhận án phạt 1 năm 9 tháng tù

Youtuber Đinh Lan (Đinh Thị Lan), 49 tuổi, ngụ TPHCM, bị Tòa tuyên phạt 1 năm 9 tháng tù vì đã xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng.

Bước sang gần đầu giờ chiều ngày 16/1, TAND Khu vực 7, TPHCM, đã tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Lan (Youtuber Đinh Lan) 1 năm 9 tháng tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Trong phần làm thủ tục, bị cáo đề nghị hoãn phiên toà với lý do bị cáo chưa có luật sư người bào chữa và chưa giải quyết 4 đơn khiếu nại đã gửi liên quan vụ án này.

Liên quan nội dung bị truy tố, bà Đinh Thị Lan kêu oan vì bà mất điện thoại hồi cuối năm 2021. Bị cáo cho rằng việc kết tội bà là không khách quan.

Youtuber Đinh Lan nhận án phạt 1 năm 9 tháng tù- Ảnh 1.

Bị cáo Đinh Thị Lan tại tòa sáng 16/1

Bị cáo trình bày là chủ sở hữu một công ty và chưa từng có tiền án, tiền sự. Bị cáo bày tỏ sự bức xúc khi cho rằng mình không được nhận cáo trạng đúng quy định để thực hiện quyền khiếu nại.

Vì vậy, bị cáo đề nghị HĐXX cho hoãn phiên tòa để gia đình có thời gian mời luật sư và chờ đợi kết quả giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo đối với những sai phạm trong quá trình điều tra.

Sau thời gian hội ý, HĐXX đã bác bỏ nhiều yêu cầu và khiếu nại của bị cáo liên quan đến quy trình tố tụng, đồng thời nhắc nhở về thái độ tôn trọng pháp luật ngay tại phòng xử án. 

Trong phần xét hỏi, bị cáo khai, năm 2008 có quen biết và làm ăn với ông Huỳnh Uy Dũng. Đến tháng 12/2012, thông qua ông Dũng, bị cáo quen biết với bà Nguyễn Phương Hằng. Bị cáo khẳng định bản thân và vợ chồng bà Hằng không có mâu thuẫn.

Về 6 video xúc phạm vợ chồng bà Hằng, bà Lan thừa nhận tự quay nhưng không đăng tải. Về lý do quay video là để giải toả ức chế. "Bị cáo bị khủng hoảng tinh thần nên quay để giải toả bức xúc, giải phóng cái đầu để không bị bệnh", bị cáo lặp lại nhiều lần.

Cũng theo bị cáo, đến cuối năm 2021 bị cáo làm mất điện thoại. Do nhà có 8 phòng cho thuê với hơn 20 người sinh sống nên bị cáo không biết ai lấy. Bị cáo cho rằng, sau khi mất, chiếc điện thoại rơi vào tay bà Hằng nên mới bị phát lên các kênh giả mạo tên Đinh Lan.

Theo HĐXX, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ xác định, bị cáo Lan sử dụng tài khoản YouTube tên "Lan Đinh" tự ghi hình 6 video clip và phát tán trên không gian mạng những thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng. Các video này có nội dung xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, trái quy định của pháp luật.

Hành vi của bị cáo gây mất trật tự xã hội, xúc phạm tới danh dự của người khác. Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo cáo quanh co, không khai báo, coi thường pháp luật. 

Đối với khiếu nại của bị cáo cho rằng Cơ quan CSĐT và Viện Kiểm sát đã lập các lệnh, quyết định giả mạo hoặc sai quy định. Tuy nhiên, sau khi xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX khẳng định các khiếu nại này là không có cơ sở.

HĐXX cho biết đã xem xét toàn diện tất cả các tài liệu, quyết định và hành vi tố tụng có trong hồ sơ vụ án. Kết quả kiểm tra cho thấy các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định của pháp luật, các văn bản tố tụng đều hợp pháp và có giá trị pháp lý.

HĐXX cho biết, bị cáo đã có thái độ không hợp tác trong quá trình chuẩn bị xét xử. Điển hình, khi kiểm sát viên đến tống đạt văn bản nhưng bị cáo không ký nhận. Sự việc đã được cán bộ cơ sở giam giữ xác nhận và lập biên bản. Khi thư ký tòa án đến giao quyết định đưa vụ án ra xét xử cho bị cáo nhưng bị cáo tiếp tục từ chối nhận. 

Dù bị cáo không nhận các văn bản này, HĐXX xác định việc tống đạt đã được thực hiện đúng quy trình và đủ điều kiện để tiến hành xét xử theo quy định.

Như báo Phụ nữ Việt Nam đã đưa tin, Youtuber Đinh Lan (Đinh Thị Lan) được đưa ra xét xử tại TAND khu vực 7 TPHCM vào ngày 16/1 do đưa tin sai sự thật, không đúng sự thật về bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng. 

Trước đó, bà Đinh Thị Lan là người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm xúc phạm 10 cá nhân là: Nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh, bà Ðặng Thị Hàn Ni, ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển và các bà Ðinh Thị Lan, Lê Thị Giàu, Trương Việt Hà.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận