1/3 số ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc không có triệu chứng

N.A
23/03/2020 - 13:51
1/3 số ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc không có triệu chứng
Tờ South China Morning Post đưa tin, tại Trung Quốc, các ca nhiễm Covid-19 không xuất hiện triệu chứng có thể chiếm tới 1/3 tổng số ca nhiễm.

Nếu đây là số liệu chính xác, nó có thể làm phức tạp thêm nỗ lực kiểm soát bệnh dịch ở các nước khác, trong bối cảnh số ca nhiễm toàn cầu đã vượt mốc 300.000.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, đến cuối tháng 2/2020, hơn 43.000 người ở Trung Quốc đã dương tính với Covid-19 nhưng họ đều không xuất hiện triệu chứng. Những người này được đưa đi cách ly và theo dõi nhưng thống kê về họ không được gộp vào con số chính thức những ca nhiễm được xác nhận, vốn rơi vào khoảng 80.000 trường hợp ở thời điểm đó.

1/3 số ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc không có triệu chứng - Ảnh 1.

1/3 số ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc không có triệu chứng

Các nhà khoa học hiện vẫn chưa có kết luận chính thức về vai trò của những người bệnh không có triệu chứng trong sự lây lan của virus. Một bệnh nhân thường sẽ xuất hiện triệu chứng trong vòng 5 ngày, mặc dù thời gian ủ bệnh có thể kéo dài đến 3 tuần đối với một số trường hợp.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), một người nhiễm Covid-19 khi kết quả xét nghiệm cho thấy người này dương tính với virus corona. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc và Hàn Quốc đã thay đổi tiêu chí phân loại, theo đó chỉ xác nhận các ca nhiễm bệnh nếu những trường hợp này xuất hiện triệu chứng. Trong khi đó, Mỹ, Anh và Italy không xét nghiệm những người không có triệu chứng, ngoại trừ các nhân viên y tế có thời gian dài tiếp xúc với người bệnh.

Việc Trung Quốc và Hàn Quốc xét nghiệm trên diện rộng, với bất cứ ai có tiếp xúc với người nhiễm virus, bất kể họ có triệu chứng hay không - có thể lý giải tại sao 2 quốc gia này có vẻ như đã thành công trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus. Hong Kong cũng áp dụng xét nghiệm cho tất cả các hành khách đi vào thành phố, dù họ không có triệu chứng. Trong khi đó tại hầu hết các quốc gia châu Âu và Mỹ, nơi chỉ có những người có triệu chứng mới được xét nghiệm, số bệnh nhân đang tăng nhanh.

Một số nghiên cứu gần đây đã hoài nghi với tuyên bố ban đầu của WHO rằng việc Covid-19 có khả năng lây nhiễm kể cả khi người bệnh không xuất hiện triệu chứng là "cực kỳ hiếm gặp". Hàn Quốc, quốc gia đã thực hiện gần 300.000 xét nghiệm cho tới thời điểm này, cũng ghi nhận 20% số ca nhiễm Covid-19 không xuất hiện triệu chứng, thậm chí cho tới tận lúc họ ra viện.

Trong khi đó, một nghiên cứu độc lập của các nhà khoa học đến từ trường Đại học Texas (Hoa Kỳ) ước tính rằng, những người không xuất hiện các triệu chứng có thể lây truyền khoảng 10% trong số 450 trường hợp họ nghiên cứu ở 93 thành phố của Trung Quốc. Phát hiện của họ chuẩn bị được công bố chính thức trên tạp chí Bệnh truyền nhiễm mới nổi.

Benjamin Cowling, giáo sư dịch tễ học và thống kê sinh học của trường Đại học Hồng Kông cho biết, có bằng chứng rõ ràng rằng những người nhiễm bệnh có thể truyền bệnh trước khi các triệu chứng xuất hiện. Có rất nhiều báo cáo đề cập đến việc lây truyền khoảng 1 đến 2 ngày trước khi bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, ông chia sẻ.

1/3 số ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc không có triệu chứng - Ảnh 2.

Giáo sư Hiroshi Nishiura của trường Đại học Hokkaido (Nhật Bản)

Theo nghiên cứu của giáo sư Hiroshi Nishiura của trường Đại học Hokkaido (Nhật Bản), tỷ lệ không có triệu chứng ở trẻ em thậm chí còn cao hơn so với người lớn tuổi. Giáo sư Nishiura cũng đã phát biểu trên Tạp chí quốc tế về các bệnh truyền nhiễm: "Việc người nhiễm bệnh có thể truyền bệnh trước khi các triệu chứng xuất hiện sẽ khiến quá trình kiểm soát Covid-19 trở nên gian nan hơn rất nhiều".

Nguồn: Theo South China Morning Post
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm