Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
11/09/2025 - 21:20 (GMT+7)

10 năm qua, hơn 14.000 phụ nữ Hà Lan đã tháo bỏ túi độn ngực do lo ngại mất an toàn

Minh Tú (dịch)
10 năm qua, hơn 14.000 phụ nữ Hà Lan đã tháo bỏ túi độn ngực do lo ngại mất an toàn

Một bác sĩ đang thảo luận về việc cấy ghép ngực với một phụ nữ - Ảnh: wedmov

Theo nghiên cứu của Pointer sử dụng dữ liệu từ Cơ quan Đăng ký Túi độn Ngực Hà Lan (DBIR), kể từ năm 2015, hơn 14.000 phụ nữ ở Hà Lan đã phải tháo bỏ túi độn ngực silicon.

Số ca phẫu thuật cắt bỏ túi độn ngực đã tăng mạnh kể từ năm 2021, đạt đỉnh điểm khoảng 2.650 ca trong năm đó. Mặc dù tốc độ tăng trưởng đã chậm lại nhưng số ca phẫu thuật hàng năm vẫn cao hơn mức trước năm 2021.

Đồng thời, số lượng phụ nữ lựa chọn phẫu thuật nâng ngực thẩm mỹ đã giảm. Năm 2020, gần 6.000 phụ nữ nước này đã phẫu thuật nâng ngực vì lý do thẩm mỹ. Trong những năm gần đây, con số này đã giảm xuống chỉ còn hơn 3.000 ca mỗi năm. Ước tính hiện có hơn 200.000 phụ nữ ở Hà Lan đã phẫu thuật nâng ngực.

Số ca phẫu thuật lấy túi độn thực tế có thể cao hơn 14.000, do việc báo cáo cho DBIR là tự nguyện và không đầy đủ. Một số phụ nữ thực hiện thủ thuật này ở nước ngoài. Ngược lại, việc tháo bỏ túi độn tạm thời - dùng để kéo căng da trước khi đặt túi độn vĩnh viễn - cũng được ghi nhận trong sổ đăng ký, mặc dù những trường hợp này rất hiếm.

Lotte Maas, 46 tuổi, đã tháo bỏ túi độn ngực sau 25 năm, với lý do sức khỏe. "Tôi bị ngứa ran và mất cảm giác", cô nói.

Marc Mureau, phát ngôn viên của Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Hà Lan (NVPC), xác nhận: "Sự gia tăng này chủ yếu xảy ra ở những phụ nữ đã phẫu thuật nâng ngực thẩm mỹ và hiện đang tìm cách tháo bỏ do Bệnh lý Túi độn ngực - một thuật ngữ chỉ các triệu chứng khác nhau liên quan đến túi độn ngực", ông nói. "Nghiên cứu gần đây cho thấy mối liên hệ này không xuất hiện ở những bệnh nhân ung thư vú có túi độn. Chúng tôi cũng thấy nhiều ca phẫu thuật cắt bỏ túi độn hơn mà không cần thiết về mặt y tế, có thể là do những lo ngại về an toàn được nêu bật trên các phương tiện truyền thông ở Hà Lan".

Những lo ngại về tính an toàn của túi độn ngực silicon bắt nguồn từ vụ bê bối năm 2010, trong đó một nhà sản xuất Pháp đã bán các loại túi độn không an toàn, và lệnh cấm một số loại túi độn của hãng Allergan năm 2018 do nguy cơ mắc BIA-ALCL, một dạng u lympho hiếm gặp. Tất cả phụ nữ sử dụng túi độn ngực đều phải đối mặt với nguy cơ mắc BIA-ALCL cao hơn.

Theo Thanh tra Y tế và Chăm sóc Thanh thiếu niên Hà Lan (IGJ), khoảng 12 phụ nữ cấy ghép túi ngực được chẩn đoán mắc BIA-ALCL mỗi năm. Kể từ năm 2022, 28 trường hợp mới đã được báo cáo, nâng tổng số bệnh nhân được ghi nhận tại Hà Lan kể từ lần chẩn đoán đầu tiên vào năm 1996 lên 121.

Nguồn: nltimes.nl
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận