Ngày 12/4 sẽ dỡ lệnh phong tỏa Bệnh viện Bạch Mai

H.Yến
10/04/2020 - 18:29
Ngày 12/4 sẽ dỡ lệnh phong tỏa Bệnh viện Bạch Mai
Đến ngày 12/4, sau 14 ngày cách ly, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) sẽ được dỡ lệnh phong tỏa để trở lại khám, chữa bệnh bình thường.

Thông tin được đưa ra tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của thành phố Hà Nội chiều 10/4.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giao quận Đống Đa ra quyết định dỡ phong toả để cơ sở y tế này thực hiện việc khám, chữa bệnh bình thường. "Dù hết phong toả nhưng các đơn vị liên quan cần đảm bảo các yêu cầu phòng, chống Covid-19, tránh để dịch lân lan trở lại ở Bệnh viện Bạch Mai", ông Chung nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND quận Đống Đa Võ Nguyễn Phong, tối 9/4, 397 nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã hết thời gian cách ly và được trở về nhà.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, thời gian qua, hơn 3.100 mẫu xét nghiệm đã được lấy tại Bệnh viện Bạch Mai, trong đó có hơn 1.100 nhân viên y tế, số còn lại là bệnh nhân và người liên quan. Tất cả các trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm đều có kết quả âm tính.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, đến thời điểm này, Hà Nội ghi nhận 104 ca mắc Covid-19, trong đó 44 người đã khỏi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm