4/50 ủy viên BCH Đảng bộ TP Cần Thơ là nữ

Anh Dũng
24/09/2020 - 19:05
4/50 ủy viên BCH Đảng bộ TP Cần Thơ là nữ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp hình lưu niệm với các nữ đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Anh Dũng

Trong số 50 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025, có 4 nữ ủy viên (chiếm tỉ lệ 8%).

Ngày 24/9/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, khai mạc phiên làm việc chính thức. Các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng Trung ương đến dự. Có 347 đại biểu chính thức, trong đó có 66 đại biểu nữ (chiếm 19%) đại diện cho hơn 52.000 đảng viên của Đảng bộ thành phố được triệu tập dự Đại hội.

4/50 ủy viên BCH Đảng bộ TP Cần Thơ là nữ - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Đại hội thống nhất đánh giá, 5 năm qua, Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết ĐH Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân 7,53%/năm; giá trị GRDP bình quân đầu người đạt 97,2 triệu đồng, tăng gấp 1,65 lần so với năm 2015. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 7,25%; thương mại - dịch vụ tốc độ tăng trưởng bình quân 7,3%/năm. Một số ngành, lĩnh vực tiếp tục phát triển, giữ vai trò trung tâm của vùng như: dịch vụ tài chính, ngân hàng, vận tải, bảo hiểm, giáo dục, đào tạo nghề, y tế, khoa học công nghệ, viễn thông, thông tin và truyền thông… Ngành nông nghiệp phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp hữu cơ; chất lượng, giá trị sản phẩm được nâng lên.

Năng lực cạnh tranh kinh tế của thành phố thuộc nhóm khá so cả nước. Các doanh nghiệp ngoài nhà nước phát triển khá nhanh về số lượng và quy mô. Thu ngân sách hằng năm đạt chỉ tiêu giao và có điều tiết về Trung ương. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật, đến cuối năm 2019, thành phố đã hoàn thành chỉ tiêu 36/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đến nay 4/4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục phát triển; một số lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, văn hóa, thể dục thể thao từng bước khẳng định vai trò trung tâm Vùng. Quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

4/50 ủy viên BCH Đảng bộ TP Cần Thơ là nữ - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Anh Dũng

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý, Đảng bộ TP Cần Thơ cần quán triệt Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị "Về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" để xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp vừa đảm bảo tính kế thừa, phát triển, có tính khả thi cao cho nhiệm kỳ 2020-2025 và giai đoạn tiếp theo. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trở thành đô thị hạt nhân; là thành phố xanh, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc miền Tây Nam bộ; là trung tâm của vùng trên một số lĩnh vực quan trọng. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: TP Cần Thơ phải phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực nội tại để phát triển những ngành, lĩnh vực tạo sức lan tỏa, dẫn dắt cả vùng, thúc đẩy sự liên kết trong vùng…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 50 ủy viên, trong đó có 4 đồng chí nữ (chiếm tỉ lệ 8%). Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIV đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy, các Phó Bí thư Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ mới.

Ngày mai, 25/9/2020, Đại hội sẽ bế mạc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm