4 cán bộ nữ được bầu vào UV Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ

Anh Dũng
21/07/2020 - 12:08
4 cán bộ nữ được bầu vào UV Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 là 22 ủy viên, trong đó có 6 nữ. Ban Chấp hành Đảng bộ họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ Đảng ủy 7 ủy viên, trong đó có 4 nữ
4 cán bộ nữ được bầu vào UV Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ - Ảnh 1.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ ra mắt Đại hội. Ảnh: Anh Dũng

Trong 2 ngày 20 và 21-7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức thành công.

Tại đại hội, 174 đại biểu đại diện cho 3.054 đảng viên của 64 cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối được triệu tập dự đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Khối lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020; thống nhất đề ra Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 với 9 chỉ tiêu chủ yếu về công tác xây dựng đảng, đoàn thể và chỉ đạo sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khối.

Theo đó, đại hội đánh giá, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi tất cả 9 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo cấp ủy cơ sở đề ra nhiều giải pháp thiết thực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Có trên 92% doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả, nộp ngân sách cho thành phố đạt gần 13.500 tỉ đồng, chiếm khoảng 23% tổng thu ngân sách thành phố hằng năm. 

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm thực hiện tốt. Đảng bộ đã kết nạp được 1.000 đảng viên, đạt 100% kế hoạch theo Nghị quyết đề ra. Đại hội đã đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị; thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên và người lao động. Thường xuyên tổ chức khảo sát nắm bắt những doanh nghiệp có 3 đảng viên chính thức trở lên làm việc ổn định để tiến hành thành lập tổ chức đảng; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 là 22 ủy viên, trong đó có 6 nữ. Ban Chấp hành Đảng bộ họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ Đảng ủy 7 ủy viên, trong đó có 4 nữ. Đồng chí Huỳnh Minh Truyền tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Thị Kim Phương tái đắc cử Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Đặng Hải Âu được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Phương được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm