Tags:

cán bộ nữ

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm 3 nhân sự, trong đó có nữ Phó trưởng Ban Dân nguyện

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm 3 nhân sự, trong đó có nữ Phó trưởng Ban Dân nguyện

Chiều 27/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Lễ công bố và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ. Trong đó có 1 nhân sự nữ được bổ nhiệm Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Quảng Ngãi: Bổ nhiệm nữ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Quảng Ngãi: Bổ nhiệm nữ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Bà Huỳnh Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Ngãi.

Bà Võ Thị Bạch Yến được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương

Bà Võ Thị Bạch Yến được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương

Bà Võ Thị Bạch Yến, Bí thư Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh Bình Dương, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều động, bổ nhiệm Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương làm Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

Điều động, bổ nhiệm Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương làm Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

Bà Trương Thanh Nga, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Trong khi đó, bà Võ Thị Bạch Yến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thủ Dầu Một - được điều động, bổ nhiệm làm Bí thư Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gặp mặt đại diện nữ trí thức tiêu biểu

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gặp mặt đại diện nữ trí thức tiêu biểu

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, vào chiều nay (7/3), tại Văn phòng Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã có buổi gặp mặt đại diện nữ trí thức tiêu biểu và trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2023.

Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam là "chiếc nôi" đào tạo cán bộ nữ

Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam là "chiếc nôi" đào tạo cán bộ nữ

Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ trong thời chiến và đang bắt nhịp cùng thời đại mới, tiếp tục sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội và cán bộ các cấp, các ngành khu vực phía Nam, đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội.

Hà Giang: Tập huấn kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho 52 cán bộ nữ cấp huyện, cấp xã

Hà Giang: Tập huấn kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho 52 cán bộ nữ cấp huyện, cấp xã

Hội LHPN tỉnh Hà Giang vừa tổ chức lớp tập huấn kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho 52 cán bộ nữ cấp huyện và cấp xã thuộc 10 huyện trên địa bàn tỉnh.

60 cán bộ nữ cấp huyện, xã ở Thanh Hóa được tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý

60 cán bộ nữ cấp huyện, xã ở Thanh Hóa được tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án 8 nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nữ vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Hoạt động giúp các chị tự tin, thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đà Nẵng: 5 kiến nghị đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 21 về công tác phụ nữ

Đà Nẵng: 5 kiến nghị đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 21 về công tác phụ nữ

Ông Lê Văn Trung, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, cho biết, trong những năm qua, nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy được nâng cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, toàn diện đối với tổ chức và hoạt động của các cấp Hội phụ nữ và công tác phụ nữ trên địa bàn.

Tăng tỷ lệ cán bộ nữ để thúc đẩy quyền năng chính trị của phụ nữ

Tăng tỷ lệ cán bộ nữ để thúc đẩy quyền năng chính trị của phụ nữ

Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội hiện đạt trên 30% nhưng hiện còn 2 tỉnh không có nữ đại biểu Quốc hội.