Lan tỏa phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” ở Quân khu 7
Chị Nguyễn Thị Hưng (bên trái), nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần Dệt may 7 kiểm tra kỹ thuật may của công nhân.
Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động” trong lực lượng vũ trang Quân khu 7 đang được đẩy mạnh, lan tỏa. Trong đó, sự tham gia của đội ngũ cán bộ nữ đã góp phần chuyển đổi số mạnh mẽ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khám chữa bệnh và nhiều lĩnh vực khác.
Cán bộ nữ đam mê nghiên cứu khoa học
Trung tá QNCN Trần Thị Hương Giang, Hành chính trưởng Bệnh viện Quân y 7A, Quân khu 7 là một cán bộ nữ đam mê nghiên cứu khoa học. Trong quá trình công tác tại bệnh viện, chị không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu phát triển của bệnh viện.
Từ năm 2023 đến nay, chị làm chủ nhiệm 2 đề tài nghiên cứu khoa học, 1 sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được Hội đồng nghiệm thu Quân khu 7 đánh giá cao, xếp loại A. Trong đó, có các đề tài "Thực trạng và nhu cầu đào tạo liên tục của điều dưỡng tại các Bệnh viện Quân khu 7" (năm 2023); đề tài "Động lực làm việc và các yếu tố liên quan của điều dưỡng Bệnh viện Quân y 7A" (năm 2024) và sáng kiến cải tiến kỹ thuật "Xe vận chuyển đồ sạch và vô khuẩn lên phòng mổ" (năm 2025).
Chia sẻ về niềm đam mê này, chị Giang cho biết: "Tôi luôn tự hào là nữ quân nhân, người chiến sĩ quân y "Bộ đội Cụ Hồ", bản thân tôi luôn nỗ lực phấn đấu, đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe bộ đội và Nhân dân".
Không chỉ ở lĩnh vực quân y, phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", chị còn lan tỏa, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động hăng hái thi đua lao động, sản xuất. Từ thực tiễn công việc, nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật do chính những "người lính thợ" nghiên cứu, ứng dụng đã góp phần tháo gỡ các "điểm nghẽn", khâu yếu trong vận hành máy móc, trang thiết bị; tiết kiệm vật tư, nguyên phụ liệu; nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.
Giúp giảm công đoạn may chi tiết
Chị Nguyễn Thị Hưng, nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần Dệt may 7, trưởng thành từ người thợ may, chị luôn tận tụy với công việc, chăm chút từng đường kim, mũi chỉ. Chị còn chủ động tìm tòi, nghiên cứu các giải pháp rút ngắn thời gian thực hiện công đoạn trong chuyền may nhằm nâng cao năng suất lao động.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 tham quan các sản phẩm tăng gia sản xuất của hội viên phụ nữ các đơn vị Quân khu 7.
Với giải pháp "Rập ủy chi tiết tự chế" của chị, đã giúp giảm thời gian thực hiện công đoạn may chi tiết, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm may mặc, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường cũng như nhiệm vụ quốc phòng. Giải pháp này đạt giải C cấp Quân khu năm 2022.
Những nỗ lực không ngừng nghỉ của chị còn được ghi nhận bằng Giải Ba "Bàn tay vàng" tại Hội thi thợ giỏi ngành May toàn quân lần thứ V, giai đoạn 2017 - 2022. Nhiều năm liền, chị đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và Lao động tiên tiến.
Khẳng định sức sáng tạo của cán bộ, công nhân viên chức, lao động quốc phòng
Theo đại tá Hà Hồng Quân, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Dệt may 7, giai đoạn 2021 - 2025, đội ngũ cán bộ, người lao động của Công ty đã đóng góp 15 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được Quân khu công nhận; trong đó có 1 sáng kiến đạt Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quân và 1 danh hiệu "Bàn tay vàng" ngành May toàn quân. Những kết quả đó đã khẳng định vai trò, giá trị cốt lõi của nguồn nhân lực trong nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Đánh giá kết quả của phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 cho rằng, những kết quả đạt được từ phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" đã khẳng định tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên và sức sáng tạo không ngừng của cán bộ, công nhân viên chức, lao động quốc phòng Quân khu 7. Đây cũng là minh chứng sinh động cho truyền thống "Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng" của lực lượng vũ trang Quân khu.
Thời gian tới, phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" tiếp tục được đẩy mạnh, trở thành động lực then chốt trong phát huy nhân tố con người, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.