2 ca bệnh nhiễm COVID-19 mới đều trong khu cách ly

Linh Trần
17/05/2020 - 18:44
2 ca bệnh nhiễm COVID-19 mới đều trong khu cách ly
Chiều tối ngày 17/5, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, vừa phát hiện 2 trường hợp nhiễm COVID-19. Cả 2 ca bệnh đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nên không có khả năng lây lan ra cộng đồng.

Cụ thể: CA BỆNH 319 (BN319): Bệnh nhân nam (26 tuổi, trú tại huyện Kiến Thuỵ, TP. Hải Phòng). Ngày 13/5, bệnh nhân từ Liên bang Nga về nước trên chuyến bay VN0062, nhập cảnh sân bay Vân Đồn và được chuyển cách ly tập trung ngay tại Trường Quân sự tỉnh Thái Bình cơ sở 1. Ngày 16/5 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới TƯ cơ sở 2.

Bộ Y tế công bố 2 ca bệnh nhiễm COVID-19 mới - Ảnh 1.

Các bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang được theo dõi tại BV Đa khoa Thái Bình

- CA BỆNH 320 (BN320): Bệnh nhân nam (29 tuổi, trú tại huyện Hải Hậu, Nam Định). Ngày 13/5, bệnh nhân từ Liên bang Nga về nước trên chuyến bay VN0062, nhập cảnh sân bay Vân Đồn và được chuyển cách ly tập trung ngay tại Trường Quân sự tỉnh Thái Bình cơ sở 1. Ngày 15/5 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 16/5 có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có 320 ca nhiễm COVID-19, trong đó 180 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 10.962 trường hợp. Trong đó, cách ly tập trung tại BV là 293 trường hợp; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 8.631 người và cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 2.038

Còn theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị (Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19), 12 bệnh nhân nhiễm COVI-19 đang được điều trị tại Đa khoa tỉnh Thái Bình dã được chuyển tới BV Bệnh Nhiệt đới TƯ, trong đó có 2 ca bị viêm phổi. Trong số các bệnh nhân đang điều trị, có 2 ca âm tính 1 lần, 12 ca đã âm tính 2 lần trở lên với SARS-CoV-2. Các trường hợp khác tiếp tục được theo dõi, điều trị tại các cơ sở y tế.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm