2 đối tượng tung tin sai sự thật về dịch bệnh do virus Corona bị phạt 25 triệu đồng

Linh Trần
01/02/2020 - 11:28
2 đối tượng tung tin sai sự thật về dịch bệnh do virus Corona bị phạt 25 triệu đồng
Sau khi xác minh, cơ quan công an xác định trên địa bàn Bắc Ninh không có trường hợp nào nhiễm virus Corona; hành vi tung tin sai sự thật của đối tượng Hoàng và Mai gây hoang mang dư luận nên đã xử phạt mỗi người 25 triệu đồng.

Liên quan đến bệnh viêm phổi cấp do virus Corona, ngày 1/2, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa xử phạt đối tượng Nguyễn Công Hoàng (38 tuổi, trú tại xã Phật Tích, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) và Vũ Quỳnh Mai (25 tuổi, trụ tại TP. Bắc Ninh) 12,5 triệu đồng/người do tung tin thất thiệt.

Trước đó, ngày 30/1, Nguyễn Công Hoàng, sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bài viết với nội dung: Nhiều bệnh nhân người Trung Quốc đang sống trên địa bàn Bắc Ninh đã bị nhiễm virus Corona nên đã được chuyển về BV Bệnh Nhiệt đới TƯ theo dõi. Bắc Ninh sẽ là ổ dịch lớn nhất cả nước.

Bài viết kèm theo hình ảnh được Hoàng chụp tại BV đã thu hút gần 600 lượt thích, bình luận và chia sẻ.

Đối tượng Vũ Quỳnh Mai sau đó đã sao chép và đăng bài viết với nội dung tương tự trên Facebook cá nhân nhằm mục đích thu hút nhiều người theo dõi, tăng tương tác để bán hàng online.

2 đối tượng tung tin sai sự thật về dịch bệnh do virus Corona bị phạt 25 triệu đồng - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Công Hoàng và Vũ Quỳnh Mai

Những hành vi trên đã gây tâm lý hoang mang trong dư luận, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Nhận được thông tin, Công an tỉnh Bắc Binh đã mời 2 đối tượng trên để làm việc về nội dung bài viết đăng tải. Tại cơ quan công an, Nguyễn Công Hoàng và Vũ Quỳnh Mai đã thừa nhận đã tung tin sai sự thật, vô căn cứ. 

Theo Điểm a, Khoản, Điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ, Cơ quan Công an ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi đối tượng 12,5 triệu đồng.

Trước đó, cơ quan chức năng cũng đã xử phạt nhiều đối tượng tung tin sai sự thật về dịch bệnh do virus Corona. Cụ thể, bà Vũ Thị N.T (trú tại quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) đã đăng tải thông tin trên mạng xã hội facebook với nội dung: "Hải Phòng đã có 1 ca nghi ngờ mắc Corona gây viêm phổi Vũ Hán hiện đang được cách ly tại khoa Lây, BV Việt Tiệp…".

Sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế Hải Phòng đã tiến hành xác minh, nhưng tại BV Việt Tiệp, không có trường hợp nào nghi nhiễm bệnh. Cơ quan Công an TP. Hải Phòng tiến hành xác minh và xử phạt bà T. số tiền 10 triệu đồng do "Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Trước đó, ngành y tế đã phát hiện một nữ bệnh nhân ở Khánh Hòa nhiễm virus Corona, nâng tổng số người nhiễm virus này tại Việt Nam lên con số 6. Sau khi xin ý kiến, UBND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định công bố dịch trên địa bàn toàn tỉnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm