2 người vợ và 3 con nhỏ bị chồng “bỏ quên” ở Huế được hỗ trợ đưa về quê

Đ. Nguyên
28/07/2021 - 16:21
2 người vợ và 3 con nhỏ bị chồng “bỏ quên” ở Huế được hỗ trợ đưa về quê

2 người phụ nữ và 3 con nhỏ đã lên tàu về quê.

Chiều 28/7, ông Nguyễn Đình Bách - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) - cho biết, 2 bà mẹ cùng 3 con nhỏ quê Nghệ An bị chồng "bỏ quên" ở Huế vừa được chính quyền địa phương hỗ trợ đưa về quê.

Trước đó, anh Xồng Bá Đ. (21 tuổi, quê xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) cùng 1 người đàn ông chạy 2 xe máy chở theo vợ con. Đoàn 7 người này (đều là người dân tộc thiểu số) chạy xe máy từ tỉnh Bình Dương về Nghệ An để tránh dịch.

Khi họ đến địa phận Thừa Thiên Huế, do lo sợ lây lan dịch bệnh, tỉnh này đã bố trí xe trung chuyển. Hết địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, do 2 người chồng lầm tưởng những chiếc xe trung chuyển này sẽ chở vợ con họ về luôn Nghệ An nên họ đã lấy xe máy phóng một mạch về quê, bỏ rơi vợ con giữa đường.

Do không có điện thoại di động nên 2 người vợ không thể gọi cho chồng. Khi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát biết chuyện đã lấy số điện thoại để gọi hàng chục cuộc nhưng 2 người chồng đang chạy xe nên không nghe máy. Khi về tận quê ở Nghệ An, mở điện thoại ra kiểm tra thì họ mới tá hỏa phát hiện đã "bỏ quên" vợ con. Sau đó, 1 người chồng chạy thẳng về huyện Kỳ Sơn, người còn lại vạ vật gần cầu Bến Thủy 2 để chờ vợ con.

Sau khi biết sự việc, UBND huyện Phong Điền đã vào cuộc, bố trí cho 2 bà mẹ cùng 3 con nhỏ bị 2 ông chồng "bỏ quên" ở tạm trong nhà cộng đồng và hỗ trợ họ 2 triệu đồng, thực hiện test nhanh kháng nguyên COVID-19 cho cả 5 người và đều cho kết quả âm tính.

Lúc 4h sáng 28/7, 5 người đã được hỗ trợ đi tàu hỏa từ Huế ra Nghệ An. Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã liên hệ với chính quyền địa phương nơi những người này cư trú ở xã Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) nắm thông tin, chuẩn bị cách ly công dân về từ vùng dịch.

Phía Công an Nghệ An cho biết, khi 5 người về đế ga Vinh, Công an tỉnh sẽ bố trí 1 xe cấp cứu đưa cả 5 người về khu cách ly tập trung tại huyện Kỳ Sơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm