2 nữ sĩ Việt đọc thơ tại Berlin

Tiểu Linh
21/09/2023 - 09:32
2 nữ sĩ Việt đọc thơ tại Berlin

Nhà thơ Bàng Ái Thơ (trái) và nhà thơ Kiều Bích Hậu

Buổi đọc sách chủ đề “Tiếng nói dịu dàng- Từ ngữ mạnh mẽ” nhân dịp ra mắt cuốn sách cùng tên của 2 nhà thơ nữ Bàng Ái Thơ và Kiều Bích Hậu là sự kiện đầu tiên do CLB Văn học nghệ thuật Việt Nam tại châu Âu tổ chức.

Vào ngày 26/9/2023, tại Nhà Văn hóa Berlin (Thủ đô Berlin – Đức) sẽ diễn ra sự kiện đặc biệt - buổi đọc sách với chủ đề Tiếng nói dịu dàng – Từ ngữ mạnh mẽ. Một số nhà thơ, dịch giả Việt Nam, Đức cùng các khán giả yêu văn chương, nghệ thuật từ Việt Nam và Đức sẽ tham dự.

Đây là sự kiện đầu tiên do CLB Văn học nghệ thuật Việt Nam tại châu Âu (có trụ sở tại Berlin) tổ chức. Về phía Đức có dịch giả Gunter Gieselfeld và Marianne Ngo, Giáo sư - dịch giả Rodion Ebbighausen, dịch giả - nhà thơ Monika NN, nhà thơ Trương Anh Tú (nhà thơ gốc Việt hiện sinh sống tại Đức) cùng nhiều nghệ sĩ, trí thức, doanh nhân Việt sinh sống tại Đức… tham dự buổi đọc thơ.

Bìa cuốn sách "Tiếng nói dịu dàng – Từ ngữ mạnh mẽ" xuất bản tại Đức

Bìa cuốn sách "Tiếng nói dịu dàng – Từ ngữ mạnh mẽ" xuất bản tại Đức

Từ Việt Nam, có nhà thơ - nhạc sĩ - họa sĩ Bàng Ái Thơ và nhà văn - nhà thơ - dịch giả Kiều Bích Hậu tham dự sự kiện. Đây cũng là buổi ra mắt tập thơ chung của hai tác giả này được dịch và xuất bản tại Đức với nhan đề Tiếng nói dịu dàng – Từ ngữ mạnh mẽ (Sanfte Stimmen, starke Worte - Vietnamesische Lyrik). Tác phẩm gồm những bài thơ về tình yêu lứa đôi, tình yêu quê hương, đất nước và những chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của 2 nữ tác giả. Tập thơ được dịch giả Monika NN chuyển ngữ tiếng Đức từ nguyên bản tiếng Việt và tiếng Anh.

CLB Văn học nghệ thuật Việt Nam tại châu Âu được thành lập vào tháng 7/2023 do dịch giả - nhà thơ - doanh nhân Monika NN và Thạc sĩ – doanh nhân Nguyễn Ngọc Hòa (người Việt sinh sống tại Đức) sáng lập. Đây là một nền tảng sinh động cho việc giao lưu, trao đổi văn hóa, văn học, nghệ thuật giữa Việt Nam và châu Âu; qua đó quảng bá, phổ biến mạnh mẽ văn học, nghệ thuật Việt Nam và châu Âu, đồng thời hỗ trợ các tác giả Việt Nam trong việc đưa tác phẩm của mình đến với độc giả châu Âu qua các ngôn ngữ Anh - Đức - Pháp.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm