200 nữ ứng cử viên đại biểu HĐND được tập huấn kỹ năng bầu cử

Trường Hùng
30/04/2021 - 08:02
200 nữ ứng cử viên đại biểu HĐND được tập huấn kỹ năng bầu cử

Tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho các nữ ứng cử viên đại biểu HĐND cấp phường, quận - trên địa bàn quân Ngô Quyền (TP Hải Phòng).

Chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang cận kề, những ngày qua, Hội LHPN quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) đã tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho hơn 200 nữ ứng cử viên đại biểu HĐND cấp phường, quận.

Chiều 28/4, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Ngô Quyền, bà Đào Ánh Hồng, Trưởng Ban Tổ chức, Hội LHPN TP Hải Phòng đang tập huấn kỹ năng cho 60 nữ ứng cử viên, trong đó có 25 ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND cấp quận và 35 ứng cử viên ứng cử HĐND cấp phường.

Bà Phạm Thị Ngọc Hà, Chủ tịch Hội LHPN quận Ngô Quyền cho biết, đây là lớp tập huấn thứ 3 trong mấy ngày gần đây, và ngày mai là lớp tập huấn cuối cùng cho những nữ ứng cử viên còn lại, trung bình mỗi lớp có 60 người. Việc tổ chức nhằm nâng cao kỹ năng vận động bầu cử, cụ thể là kỹ năng xây dựng chương trình hành động và kỹ năng trình bày chương trình hành động trước cử tri cho các nữ ứng cử viên.

Hải Phòng: Tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho hơn 200 nữ ứng cử viên đại biểu HĐND cấp phường, quận - Ảnh 1.

Các nữ ứng cử viên HĐND cấp phường, quận - trên địa bàn quân Ngô Quyền tham gia lớp tập huấn.

Sau Hội nghị Hiệp thương lần 3, nữ ứng cử đại biểu HĐND cấp quận Ngô Quyền nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 25/55 đại biểu (đạt tỷ lệ 45,4%), nữ ứng cử đại biểu HĐND cấp phường là 220/423 đại biểu (đạt tỷ lệ 52%).

"Nhìn chung, trình độ của các nữ ứng cử viên nhiệm kỳ này cao hơn nhiệm kỳ trước, trên 40% nữ ứng cử viên đại biểu HĐND cấp quận có trình độ thạc sỹ và cao cấp lý luận chính trị, trên 50% nữ ứng cử viên đại biểu HĐND cấp phường có trình độ đại học và trung cấp lý luận chính trị", bà Phạm Thị Ngọc Hà hồ hởi nói.

Hải Phòng: Tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho hơn 200 nữ ứng cử viên đại biểu HĐND cấp phường, quận - Ảnh 2.

Bà Phạm Thị Ngọc Hà, Chủ tịch Hội LHPN quận Ngô Quyền.

Tuy nhiên, bên cạnh những nữ ứng cử viên dày dặn, vẫn còn một số nữ ứng cử viên trẻ lần đầu tham gia ứng cử có tâm lý nhút nhát, chưa tự tin. "Vì lẽ đó, lớp tập huấn được tổ chức để trang bị cho họ những kỹ năng mềm, đặc biệt kỹ năng tiếp xúc với cử tri tại nơi tham gia ứng cử", bà Phạm Thị Ngọc Hà cho hay.

Dẫu đây không phải là lần đầu tham gia ứng cử, nhưng trong thời điểm cận kề ngày bầu cử này, bà Nguyễn Thị Nguyên, Chủ tịch Hội LHPN phường Vạn Mỹ, ứng cử viên đại biểu HĐND phường Vạn Mỹ cũng không khỏi lo lắng. Chỉ còn hơn 2 tuần nữa thôi là địa phương tổ chức vận động bầu cử, ứng cử viên Nguyễn Thị Nguyên vẫn chưa xây dựng xong chương trình hành động.

Được biết, nơi ứng vử viên Nguyễn Thị Nguyên tham gia ứng cử có những khu tập thể đang xuống cấp, và theo chủ trương của thành phố tới đây – vào khoảng tháng 9/2021 sẽ khởi công xây dựng những tòa nhà cao tầng. Bởi vậy, trong thời điểm này, vấn đề cử tri nơi đây quan tâm là giải phóng mặt bằng và xây dựng nhà chung cư, đặc biệt đối với những hội viên, phụ nữ đang sinh sống ở khu tập thể đang xuống cấp.

Hải Phòng: Tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho hơn 200 nữ ứng cử viên đại biểu HĐND cấp phường, quận - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Nguyên, Chủ tịch Hội LHPN phường Vạn Mỹ, ứng cử viên đại biểu HĐND phường Vạn Mỹ.

Thực trạng là vậy nhưng khi lên ý tưởng xây dựng chương trình hành động của mình, ứng cử viên Nguyễn Thị Nguyên lại thường sa vào những chương trình có khuynh hướng vĩ mô và không rõ ràng. "Thế nhưng sau khi tham dự lớp tập huấn này, tôi được trau đồi thêm những kiến thức, kỹ năng xây dựng chương trình hành động. Giờ đây, tôi cảm thấy rất tự tin khi xây dựng chương trình hành động của mình, cũng như kỹ năng khi tiếp xúc với cử tri", ứng cử viên Nguyễn Thị Nguyên cho hay.

Bởi vậy, không chỉ riêng ứng cử viên Nguyễn Thị Nguyên mà những nữ ứng cử viên khác khi được hỏi, đều mong muốn trong thời gian tới sẽ thường xuyên có những lớp tập huấn như thế này. "Để không chỉ riêng nữ ứng viên từ Hội LHPN, mà còn nữ ứng cử viên từ nhiều ngành khác nữa được tiếp cận những nội dung trên. Và cuối cùng hướng tới mục đích, nâng cao tỷ lệ nữ tham gia vào HĐND các cấp ngày càng đạt tỷ lệ cao", ứng cử viên Nguyễn Thị Nguyên bày tỏ.

Được biết, trong thời gian vừa qua, cùng với Hội LHPN các quận/huyện, Hội LHPN TP Hải Phòng đã tổ chức nhiều lớp tập huấn nâng cao kỹ năng vận động bầu cử cho các nữ ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp. Song song với đó, các lớp tập huấn về tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho cán bộ, hội viên phụ nữ cũng thường xuyên được tổ chức. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm