30 hành khách trở về từ Vũ Hán được rời khỏi khu cách ly về với gia đình

Linh Trần
02/03/2020 - 19:22
30 hành khách trở về từ Vũ Hán được rời khỏi khu cách ly về với gia đình
Sau 21 ngày cách ly, sức khỏe của 30 hành khách trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc) ổn định, không ai dương tính với virus corona nên được rời khu cách ly về với gia đình.

Chiều ngày 2/3, BV Bệnh Nhiệt đới TƯ cho biết, 30 hành khách bị cách ly sau khi trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc) đã được về với gia đình.

Theo Bộ Y tế, trong số 30 người từ Vũ Hán trở về có 6 trẻ em tuổi từ 8 tháng đến 14 tuổi và một phụ nữ mang thai 39 tuần, tâm lý tốt và sức khỏe tốt. Tại thời điểm ra viện, cả 30 công dân này đều có sức khỏe ổn định, không ho, không sốt.

Tại buổi lễ ra viện, chị L.T.L. cho biết, quê chồng ở Vũ Hán. Ngày 28 Tết, chị và con sang Trung Quốc để ăn Tết với nhà chồng. 2 hôm sau thì bị cấm đường vì dịch. Lúc đầu,

 chị rất lo sợ nhưng sau khi gọi lên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, được hướng dẫn rất tận tình thì đã an tâm hơn. Sau đó, Chính phủ Việt Nam đã đưa máy bay sang Vũ Hán đón 30 hành khách trở về Việt Nam.

Chị Thanh mang thai 39 tuần chia sẻ với các y bác sĩ

Chị Thanh mang thai 39 tuần chia sẻ với các y bác sĩ

Sau khi trở về Việt Nam, chị L. và con cùng 28 hành khách được cách ly tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ. Tại đây, chị được các nhân viên y tế chăm sóc tận tình. Sau nhiều lần xét nghiệm, chị và con được xác định không bị nhiễm virus corona chủng mới. "Những ngày đầu, tôi cũng lo lắng lắm. Gia đình cũng lo cho chúng tôi nên thường xuyên gọi điện hỏi thăm. Tuy nhiên, nhờ sự chăm sóc, động viên của các y bác sĩ, chúng tôi đã yên tâm hơn. Chúng tôi cảm ơn Chính phủ, Bộ Y tế và các y bác sĩ nhiều lắm", chị L. chia sẻ.

Trong số 30 hành khách từ Vũ Hán trở về được cách ly, có nhiều phụ nữ và trẻ em

Trong số 30 hành khách từ Vũ Hán trở về được cách ly, có nhiều phụ nữ và trẻ em

Vui mừng nhất là vợ chồng trẻ anh Nguyễn Văn Phi và Nguyễn Thị Thanh (cùng 27 tuổi, quê Nghệ An). Chị Thanh cho biết, khi từ Vũ Hán trở về thì gần đến ngày sinh. Do chị Thanh có nguy cơ sinh bất cứ lúc nào nên BV đã trang bị đầy đủ thiết bị sẵn sàng cho trường hợp sinh trong thời gian cách ly. Tuy nhiên, đến hôm nay, chị Thanh vẫn chưa có biểu hiện sinh. Sau khi được xuất viện, vợ chồng sẽ đến BV Phụ sản TƯ để thăm khám và kiểm tra thai, trường hợp cần thiết sẽ đề nghị mổ sinh, anh Phi chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới TƯ, cho biết, trong thời gian các công dân nằm cách ly, BV đã triển khai nghĩa vụ y tế, ăn uống và các nhu cầu thiết yếu. Đến nay, tất cả công dân đều khỏe mạnh", ông Thạch khẳng định.

Cũng theo ông Thạch, quy định cách ly hiện nay là 14 ngày. Tuy nhiên, đây là dịch bệnh mới nên BV quyết định để dài ngày hơn, vừa là kiểm tra về mặt y tế, vừa là theo dõi diễn biến ra sao để đảm bảo cho cộng đồng.

Trước đó, ngày 10/2, chuyến bay số hiệu HVN68 của Vietnam Airlines đưa công dân Việt Nam từ Vũ Hán (Trung Quốc) về nước đã hạ cánh sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh). Toàn bộ hành khách trên chuyến bay đều được mặc quần áo bảo hộ, sau đó họ được cách ly 14 ngày để theo dõi sức khoẻ. Tổng cộng có 30 công dân Việt Nam được đón về trên chuyến bay này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm