30 tuổi đã mãn kinh, định sinh bé thứ hai thì phát hiện điều khủng khiếp

LÊ PHƯƠNG.
16/07/2022 - 11:50
30 tuổi đã mãn kinh, định sinh bé thứ hai thì phát hiện điều khủng khiếp
Sau khi sinh con đầu lòng, vợ chồng chị Hoa thực hiện kế hoạch hóa đến 5 năm sau mới có ý định sinh em bé, thế nhưng bất ngờ đã xảy ra khi chị có vấn đề về kinh nguyệt.

Chị Hoàng Thị Hoa (30 tuổi, ở Hà Nội) kết hôn năm 24 tuổi, sau đó sinh được một bé trai. Sau đó, vợ chồng chị Hoa kế hoạch, đến 5 năm sau mới định sinh thêm bé thứ 2, thế nhưng mọi sự xảy ra không như ý.

Theo chia sẻ của bà mẹ một con, từ năm 2020, chị cảm thấy đau và nặng ở phần bụng dưới, kèm theo đó là chu kỳ không đều, máu kinh vón cục, có màu thẫm…

Trước tình trạng trên, chị Hoa đã tìm đến BV Phụ sản Trung ương để khám. Tại bệnh viện, sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm, chụp chiếu cần thiết, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị ung thư buồng trứng. Khi nghe tin, chị Hoa vô cùng sửng sốt vì chưa bao giờ nghĩ mình có thể gặp tình trạng nghiêm trọng như vậy. Điều may mắn là ung thư vẫn ở giai đoạn sớm. Sau khi nghe bác sĩ tư vấn, chị quyết định chọn phương pháp cắt 2 buồng trứng.

Bị đau bụng và có vấn đề kinh nguyệt, người mẹ một con phát hiện bị ung thư buồng trứng. (Ảnh minh họa)

Sau khi phẫu thuật, chị Hoa đã ổn định sức khỏe và trở lại làm việc bình thường. Hiện tại, chị rất thoải mái vì mình vẫn có sức khỏe tốt, tránh được ung thư. Tuy nhiên, chị Hoa đang gặp phải vấn đề mà hầu như chẳng người phụ nữ trẻ nào mong muốn: xuất hiện dấu hiệu lão hóa, mãn kinh sớm.

Nữ bệnh nhân tâm sự: “Khi biết mình mất khả năng làm mẹ, tôi rất buồn và đau lòng, nhưng bệnh tật nên đành chấp nhận. Tuy nhiên, sau khi phẫu thuật, tôi lại gặp những vấn đề như đổ mồ hôi đêm, dễ bốc hỏa; da dẻ thì yếu đi trông thấy, cơ thể có những cơn đau nhức. Đặc biệt, tôi rất khó khăn khi quan hệ với chồng, âm đạo quá khô hạn khiến tôi rất đau mỗi lần gần gũi”.

Ths.BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm đào tạo (BV Phụ sản Trung ương) cho biết, những phụ nữ từng can thiệp phẫu thuật buồng trứng, tử cung sẽ có xu hướng mãn kinh sớm dù tuổi còn khá trẻ, như trường hợp trên. Tuy nhiên, điều này còn tùy thuộc vào cách điều trị, phẫu thuật, từ đó sẽ dẫn tới thời gian mãn kinh sớm hay muộn ở mỗi người khác nhau.

Bác sĩ Thành lấy ví dụ, với người cắt cùng lúc hai buồng trứng 2 bên như chị Hoa thì nội tiết giảm mạnh và họ sẽ bước vào thời kỳ mãn kinh ngay sau phẫu thuật.

Trường hợp phải cắt cả hai bên buồng trứng thì quá trình mãn kinh sẽ đến ngay lập tức. Ảnh minh họa.

Còn trường hợp giữ lại một bên buồng trứng, cơ thể người phụ nữ sẽ tiếp tục sản xuất hóc môn estrogen và progenterone. Tuy nhiên, việc trải qua phẫu thuật cắt buồng trứng và tử cung dù là một bên cũng khiến tình trạng mãn kinh đến sớm hơn người chỉ cắt nguyên tử cung.

Một trường hợp khác là người bệnh cắt tử cung nhưng vẫn còn hai buồng trứng thì sẽ ngừng ngay việc có kinh nguyệt và không thể mang thai được nữa. Tuy nhiên, người đó sẽ không mãn kinh sớm vì buồng trứng vẫn sản sinh ra hóc môn.

Tóm lại, bác sĩ Thành cho rằng chỉ cần phẫu thuật một chi tiết nhỏ trong buồng trứng hay tử cung hoặc ở vòi trứng như bóc nang buồng trứng cũng có thể gây ra tình trạng mãn kinh sớm. Tuy nhiên, các dấu hiệu của mãn kinh xảy ra âm thầm và chậm hơn so với việc cắt bỏ hoàn toàn buồng trứng.

Bác sĩ Thành chỉ rõ, dù tuổi còn trẻ nhưng bị mãn kinh do phẫu thuật, các triệu chứng như bốc hỏa có thể bắt đầu ngay sau phẫu thuật. Điều may mắn là hiện nay đã có những phương pháp can thiệp để giải quyết những triệu chứng này. Do vậy, người bệnh hãy chia sẻ với bác sĩ về các lựa chọn của mình, để được tư vấn cách hạn chế những tác dụng phụ có thể xảy ra sau phẫu thuật.

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm