Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

32 đôi bò sôi nổi tranh tài tại Hội đua bò truyền thống chùa Rô

Hoàng Tuấn
32 đôi bò sôi nổi tranh tài tại Hội đua bò truyền thống chùa Rô

Các đôi bò tham gia thi đấu tại Hội đua bò Chùa Rô năm 2026 - Ảnh Lý Anh Lâm

Hội đua bò truyền thống Chùa Rô tại xã An Cư (An Giang) lần thứ 12 là hoạt động văn hóa, thể thao gắn liền với đời sống tinh thần của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi. Giải đua năm nay thu hút 32 đôi bò của các xã tham gia thi đấu.

32 đôi bò sôi nổi tranh tài tại Hội đua bò truyền thống chùa Rô - Ảnh 1.

Ngày 13/9, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) phối hợp với UBND xã An Cư, tỉnh An Giang tổ chức lễ khai mạc Hội đua bò truyền thống chùa Rô lần thứ 12 năm 2026. 32 đôi bò của người dân các xã, phường vùng Bảy Núi tham gia cùng hàng chục nghìn người dân, du khách đến xem và cổ vũ - Ảnh Lý Anh Lâm

32 đôi bò sôi nổi tranh tài tại Hội đua bò truyền thống chùa Rô - Ảnh 2.

Từ sáng sớm, tại sân ruộng lớn cạnh chùa Rô, hàng nghìn người dân địa phương và khách du lịch khắp nơi đổ về khu vực thi đấu để chứng kiến những màn so tài đầy kịch tính, đặc sắc của những cặp bò - Ảnh Lý Anh Lâm

32 đôi bò sôi nổi tranh tài tại Hội đua bò truyền thống chùa Rô - Ảnh 3.

32 đôi bò tham gia tranh tài được người dân Khmer vùng Bảy Núi tuyển chọn kỹ lưỡng và tập luyện trong thời gian dài để sẵn sàng ra sân thi đấu - Ảnh N.H

32 đôi bò sôi nổi tranh tài tại Hội đua bò truyền thống chùa Rô - Ảnh 4.

Theo thể lệ hội đua, các đôi bò được đánh số thứ tự và sân đua, mỗi vòng đua có 2 đôi bò với điểm xuất phát một đôi phía trước, một đôi phía sau (không xuất phát song song). Đôi bò đua phải mang ách cổ kéo theo chiếc bừa bằng gỗ (dụng cụ làm tơi đất ruộng của người nông dân) và “nài bò” sẽ đứng trên thân bừa gỗ cầm dây cương điều khiển - Ảnh Lý Anh Lâm

32 đôi bò sôi nổi tranh tài tại Hội đua bò truyền thống chùa Rô - Ảnh 5.

Mỗi lượt đua, các đôi bò phải chạy 2 vòng sân đua gồm 1 vòng "hô" (đi chậm, biểu diễn) và một vòng "thả" (thả cương) để đôi bò lao về đích - Ảnh N.H

32 đôi bò sôi nổi tranh tài tại Hội đua bò truyền thống chùa Rô - Ảnh 6.

Chị Nguyễn Thị Thúy Ngọc (phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang), chủ đôi bò mang số thứ tự 15 cho biết, gia đình có kinh nghiệm nuôi bò cày ruộng, bò kéo xe nhiều năm nên có tuyển chọn được những đôi bò ưng ý, đem ra thi đấu. Khi quyết định tham gia, chủ bò đã chuẩn bị trong thời gian dài để chăm sóc sức khỏe từ khâu ăn uống, nghỉ ngơi có chế độ rất riêng biệt: giảm lượng thức ăn thô, uống nước dừa tươi pha với lòng đỏ trứng gà, uống thêm nước cám, có người còn cho uống cả loại nước tăng lực để thể trạng bò sung mãn hơn - Ảnh Lý Anh Lâm

32 đôi bò sôi nổi tranh tài tại Hội đua bò truyền thống chùa Rô - Ảnh 7.

“Trước ngày thi đấu chính thức, chủ bò và “nài bò” sẽ đưa đôi bò đến sân ruộng chùa để tập dượt cho bò quen đường đua. Đua bò đã trở thành hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống được người dân vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang mong chờ hàng năm”, chị Thúy Ngọc chia sẻ - Ảnh Lý Anh Lâm

32 đôi bò sôi nổi tranh tài tại Hội đua bò truyền thống chùa Rô - Ảnh 8.

Hội đua bò thường gắn với Lễ hội Sen Dolta (lễ cúng ông bà của đồng bào Khmer Nam bộ), sau khi kết thúc vụ mùa thu hoạch lúa. Đua bò xuất phát từ việc người dân Khmer đưa bò đến chùa giúp cày ruộng, bừa đất để chuẩn bị xuống giống mùa vụ mới. Trong lúc nghỉ ngơi, chủ bò thường cáp đôi bò với nhau để đua trên sân ruộng, xem bò ai khỏe hơn. Từ đó, sư cả chùa đứng ra tổ chức cho các chủ bò ra sân đua vừa tạo sân chơi trong lao động sản xuất vừa gắn kết cộng đồng. Từ đó, Hội đua bò trở thành một trong những hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc của địa phương - Ảnh Lý Anh Lâm

32 đôi bò sôi nổi tranh tài tại Hội đua bò truyền thống chùa Rô - Ảnh 9.

Hội đua bò năm nay có cơ cấu giải thưởng rất hấp dẫn: giải nhất lên tới 30 triệu đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 2025. Cùng với đó là “Cuộc thi ảnh đẹp” nhằm tạo sân chơi cho các phóng viên, nhà báo và những người yêu thích nhiếp ảnh ghi lại những hình ảnh, khoảnh khắc đẹp, ấn tượng của Hội đua bò; đồng thời giới thiệu cảnh quan, đời sống văn hóa, con người và những nét đặc trưng của vùng đất An Cư đến đông đảo công chúng - Ảnh N.H

32 đôi bò sôi nổi tranh tài tại Hội đua bò truyền thống chùa Rô - Ảnh 10.

Nằm trong chuỗi sự kiện, còn có nhiều hoạt động ý nghĩa như: trao tặng 100 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó vùng Bảy Núi; Cuộc diễu hành với hàng chục siêu xe Volkswagen; Hoạt động quảng bá các sản phẩm OCOP địa phương... Ảnh Lý Anh Lâm

 

Ý kiến của bạn
Bình luận