Hơn 3.000 nghệ sĩ "kể chuyện di sản" tại Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II
Ca sĩ Tùng Dương và Quách Mai Thy song ca tại lễ khai mạc
Tối 11/9, tại Hoàng thành Thăng Long, UBND thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II - năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”.
Lễ khai mạc mở đầu chuỗi hoạt động của Festival diễn ra từ ngày 11 đến 20/9 tại nhiều không gian văn hóa, di sản tiêu biểu của Thủ đô. Chương trình được dàn dựng theo hướng kết hợp chất liệu truyền thống với công nghệ trình diễn hiện đại, qua đó tái hiện dòng chảy văn hóa Thăng Long trong đời sống đương đại.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu
Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhấn mạnh, Hà Nội là Thủ đô nghìn năm văn hiến, nơi hội tụ nhiều lớp trầm tích lịch sử, văn hóa và các giá trị di sản phong phú. Sự giao thoa giữa văn hóa Thăng Long với các vùng văn hóa xứ Đoài, xứ Đông, Kinh Bắc, Sơn Nam Thượng, cùng quá trình bồi đắp qua nhiều thế hệ đã tạo nên diện mạo văn hóa riêng của Hà Nội.
Theo bà Vũ Thu Hà, Festival hướng tới bảo tồn, phát huy giá trị di sản, đồng thời kết nối truyền thống với sáng tạo đương đại, từng bước chuyển hóa di sản thành nguồn lực cho phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của Thủ đô.
Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ và dòng nghệ thuật khác nhau
Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II có hơn 20 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch diễn ra tại các không gian như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, làng gốm Bát Tràng và khu vực hồ Hoàn Kiếm.
Trong đêm khai mạc, hành trình nghệ thuật được triển khai qua các chương “Giao lộ di sản”, “Giao thoa đa sắc”, kết nối những giá trị văn hóa truyền thống của Hà Nội với các sắc màu văn hóa từ nhiều vùng miền và quốc gia. Ca trù, xẩm, múa rối nước, nghệ thuật Hàng Trống, gốm Bát Tràng, cùng các tiết mục nghệ thuật đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và nhiều địa phương trong nước tạo nên không gian giao lưu đa dạng, thể hiện tinh thần “Dòng chảy di sản” của Festival.
Một trong những điểm đáng chú ý của Festival năm nay là sự tham gia của hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên cùng hơn 100 nghệ nhân và cộng đồng thực hành di sản đến từ các địa phương của Hà Nội. Các nghệ nhân, nghệ sĩ trực tiếp trình diễn, thực hành và giới thiệu những giá trị văn hóa được gìn giữ, trao truyền trong cộng đồng.
Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc
Festival cũng mở rộng không gian giao lưu văn hóa với sự tham gia lần đầu của nghệ sĩ, diễn viên đến từ thành phố Huế, tỉnh Điện Biên và tỉnh Đắk Lắk. Các đoàn nghệ thuật, nhóm nhạc truyền thống quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ góp mặt, tạo thêm cơ hội để các giá trị văn hóa truyền thống được gặp gỡ và đối thoại trong bối cảnh mới.
Với chủ đề “Dòng chảy di sản”, Festival nhấn mạnh quan niệm di sản không chỉ nằm trong quá khứ mà tiếp tục được thực hành, sáng tạo và trao truyền trong đời sống hôm nay. Đây cũng là không gian để nghệ nhân dân gian gặp gỡ nghệ sĩ, nhà sáng tạo trẻ, cùng tìm kiếm những cách thức mới để làm giàu và lan tỏa các giá trị văn hóa.
Bà Vũ Thu Hà bày tỏ mong muốn các hoạt động của chương trình sẽ mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm văn hóa đặc sắc, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thủ đô nghìn năm văn hiến, giàu bản sắc và đang chuyển động cùng đời sống đương đại.
Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II - năm 2026 là hoạt động văn hóa quy mô lớn của Thủ đô, kết nối các không gian di sản, nghệ nhân, nghệ sĩ và cộng đồng thực hành văn hóa, qua đó đưa di sản đến gần hơn với công chúng.