321 - Phương pháp học tiếng Anh được chuyên gia gợi ý

Hiểu Đan
28/10/2022 - 19:55
321 - Phương pháp học tiếng Anh được chuyên gia gợi ý

Ảnh minh họa

Để học tốt từ vựng, có một phương pháp nghe qua có vẻ mới mẻ nhưng khá hiệu quả. Đó là phương pháp đọc 321.

Nhà ngôn ngữ học nổi tiếng David A. Wilkins từng nói: "Không có ngữ pháp, rất ít thông tin có thể được truyền đạt. Nhưng không có từ vựng thì chẳng một thông tin nào có thể được truyền đạt cả". Nhận định trên cho thấy, từ vựng luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu khi học một ngôn ngữ. Chỉ cần bạn có đủ vốn từ vựng thì việc học tiếng Anh cũng trở nên đơn giản hơn nhiều. 

Để học tốt từ vựng, có một phương pháp nghe qua có vẻ mới mẻ nhưng khá hiệu quả. Dù đã tích lũy đủ vốn từ vựng tiếng Anh nhưng trong quá trình đọc chúng ta vẫn sẽ gặp phải những từ mới. 

Phương pháp đọc 321 nghĩa là mỗi khi đọc một bài viết tiếng Anh, chúng ta nên học thêm 3 từ mới; đọc thuộc lòng 2 câu khó hoặc hay trong bài viết và tìm 1 câu tổng kết. Nếu thực hiện được những điểm trên thì vốn từ vựng, khả năng nghe, đọc hiểu, viết tiếng Anh của chúng ta sẽ được cải thiện rất nhiều. Đây là một phương pháp học tiếng Anh chuyên sâu khác bên cạnh việc đọc hiểu.

Trong một bài giảng học thuật, Giáo sư Thái Chương Binh (Trung Quốc), tác giả quyển sách "Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả cấp tốc", đã có kinh nghiệm 23 năm nghiên cứu dạy tiếng Anh cho rằng: Việc học tiếng Anh chủ yếu tập trung vào hai khía cạnh, một là tích lũy nhanh vốn từ vựng thông qua phương pháp học sơ đồ tư duy, hai là đọc một bài luận tiếng Anh mỗi ngày sau khi đã nắm được các kỹ năng và phương pháp đọc cơ bản.

Triết lý giảng dạy của ông là học sinh phải kiên trì đọc một bài đọc tiếng Anh phù hợp với trình độ của bản thân mỗi ngày. Lâu dần trình độ tiếng Anh của các em sẽ được cải thiện rất nhiều. Việc luyện tập thường xuyên sẽ khiến mọi kỹ năng trở nên nhuần nhuyễn. Nếu kiên trì lâu dài, chúng ta sẽ tự nhiên thành thạo các kỹ năng và phương pháp đọc tiếng Anh nhất định. 

Thầy giáo Đỗ Cao Sang (Hà Nội) với hơn 15 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh cũng đề cao việc học từ vựng. Anh cho biết: Học tiếng Anh cần chủ động, tích cực tích lũy từ vựng mọi lúc mọi nơi, đều đặn và bền bỉ. Bạn không thể học tiếng Anh cấp tốc và gấp rút được. Bởi thế, một khóa học chẳng thấm vào đâu cả. Thầy cô chỉ giúp đưa ra con đường, truyền cảm hứng và dìu dắt bước đầu cho việc học lâu bền của bạn mà thôi.

Bên cạnh đó, nghe và đọc phải được ưu tiên đặc biệt. Nghe, đọc nên chiếm 8 phần thời gian mà nói, viết chỉ nên chiếm 2 phần thôi. Theo đó, bạn không nên quá phụ thuộc vào một giáo viên bản ngữ nào đó để thực hành. Hãy đóng cửa phòng lại, nghe và đọc tiếng Anh thật nhiều. Bạn sẽ giỏi nói và viết nếu đủ từ vựng, giỏi phát âm, có kiến thức và giỏi ngữ pháp. Những thứ đó đều do nghe và đọc nhiều mới tăng trưởng được.

321 - Phương pháp học tiếng Anh được chuyên gia 23 năm kinh nghiệm gợi ý - Ảnh 2.

"Bạn hãy học kỹ. Mỗi ngày chỉ một đoạn nhỏ tin tức, đoạn phim, đoạn hội thoại, bài hát nhưng học cho kỹ. Nghe họ đọc và nhái theo nhiều lần đến khi thuộc lòng. Giai đoạn đầu, bạn nên thuộc lòng càng nhiều càng tốt. Khi trình độ trên trung cấp, bạn có thể bắt đầu giảm dần sự học thuộc lòng nghiêm khắc đó.

Việc học tiếng Anh chủ yếu là dồn vào học từ vựng và cách dùng từ vựng. Mà học từ vựng thì không hề cần đến thầy giáo, giáo trình hay khóa học nào. Bất cứ chỗ nào bạn cũng có thể tìm thấy vài từ tiếng Anh. Hãy học nó ngay và luôn. Đừng nói "để xong việc X thì em học luôn một thể". Học tiếng Anh không có khái niệm "luôn một thể" mà là ròng rã, liên tục, miệt mài từng chút một trong suốt hành trình dài. Tối thiểu cũng phải là vài năm mới mong xây dựng được một năng lực tiếng Anh trên bậc trung bình của xã hội", anh nói.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm