4 tỷ đồng giúp phụ nữ dân tộc thiểu số tiếp cận dịch vụ tài chính

12/06/2018 - 20:07
Đó là nguồn kinh phí mà Tổ chức CARE Quốc tế và Công ty P&G tại Việt Nam thực hiện dự án “Bứt phá” nhằm thúc đẩy nâng quyền kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số ở các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên và Bắc Kạn. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) sẽ đồng hành cùng dự án.
du-an-but-pha-ho-tro-phu-nu-1.jpg
Đại diện các bên tham gia khởi động dự án “Bứt phá” nhằm thúc đẩy nâng quyền kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số
Ngày 12/6, Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam và Công ty P&G (Procter & Gamble)  khởi động dự án mới mang tên “Bứt phá” nhằm thúc đẩy nâng quyền kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số ở các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên và Bắc Kạn. Dự án sẽ do CARE Quốc tế tại Việt Nam, Công ty P&G, Hội LHPNVN và Trung tâm Phát triển Cộng đồng tỉnh Điện Biên triển khai trong thời gian 2 năm 2018-2019 với nguồn kinh phí là 200.000 USD (hơn 4 tỷ VNĐ). Dự án dựa trên kinh nghiệm lâu năm của CARE trong việc hỗ trợ các cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam tiếp cận tốt hơn các dịch vụ tài chính vi mô, sử dụng công cụ mà CARE phát triển từ những năm 1990 là Nhóm Cổ phần Tài chính tự quản (VSLA) hay còn gọi là nhóm tiết kiệm thôn bản.
Dự án “Bứt phá” là một trong những hoạt động phối hợp thuộc chiến dịch We See Equal của tập đoàn P&G nhằm xóa bỏ rào cản mà nữ giới gặp phải về giáo dục, ỗ trợ phát triển kinh tế cho họ.
 
du-an-but-pha-ho-tro-phu-nu-3.jpg
Chị em sinh hoạt Nhóm Cổ phần Tài chính tự quản (VSLA)

 

Ông Lê Xuân Hiếu, Giám đốc Dự án, Tổ chức CARE Quốc tế cho biết: "Các nghiên cứu của CARE cho thấy vẫn còn cách biệt khá xa giữa phụ nữ dân tộc thiểu số và các nguồn lực, nhân tố giúp họ nâng cao quyền năng kinh tế. Do đó, Dự án sẽ được triển khai nhằm hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số và gia đình cải thiện an sinh thông qua việc mở rộng tiếp cận dịch vụ tài chính. Cụ thể, phụ nữ và gia đình sẽ gia tăng tiết kiệm thông qua mô hình VSLA; tăng cường khả năng quản lý tài chính cho chi tiêu và sản xuất của gia đình…”.
 
du-an-but-pha-ho-tro-phu-nu-4.jpg
Nhiều thành viên đã có thể vay vốn để mua thức ăn gia súc, phân bón...

 

Phía CARE Quốc tế sẽ chuyển giao toàn bộ mô hình, công nghệ, tài liệu kỹ thuật cho Hội LHPN các tỉnh nhằm kết nối nguồn lực giúp chị em vùng sâu vùng xa, chị em khó khăn lập các tổ nhóm liên kết. Bên cạnh đó, các buổi sinh hoạt tổ nhóm sẽ góp phần giúp lồng ghép giới và vận động phụ nữ tham gia làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững, tích cực tham gia vào cuộc vận động “5 không 3 sạch” và xây dựng nông thôn mới.
 
du-an-but-pha-ho-tro-phu-nu-2.jpg
Chị Bùi Thị Xiểm (áo trắng) - Chủ tịch Hội LHPN xã Chí Thiện, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

 

Theo chị Bùi Thị Xiểm - Chủ tịch Hội LHPN xã Chí Thiện, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, qua sinh hoạt các Nhóm Cổ phần Tài chính tự quản (VSLA), chị em được nâng cao kiến thức và tự tin hơn để tham gia vào việc ra quyết định trong gia đình và cộng đồng địa phương; trang bị thêm kiến thức về chăn nuôi, sản xuất, cách lập và thực hiện kế hoạch cho bản thân… 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm