5 khuyến nghị trọng điểm liên quan đến thanh niên Việt Nam

N.M
30/05/2025 - 18:21
5 khuyến nghị trọng điểm liên quan đến thanh niên Việt Nam

Diễn đàn có sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, đại diện tổ chức quốc tế và đông đảo thanh niên Việt Nam

Diễn đàn "Thanh niên thích ứng với già hóa dân số năm 2025" vừa diễn ra tại Hà Nội không chỉ là nơi chia sẻ dữ liệu, chính sách mà còn mở ra các đối thoại chính sách nhằm định vị vai trò trung tâm của thanh niên trong giai đoạn chuyển đổi nhân khẩu học.

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ thuộc nhóm nhanh nhất thế giới. Theo anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, già hóa dân số tại Việt Nam không còn là câu chuyện của tương lai xa. Dẫn số liệu từ Tổng cục Thống kê, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết: "Năm 2024, số người từ 60 tuổi trở lên đã đạt 14,2 triệu người. Dự báo đến năm 2029, con số này sẽ là 17,3 triệu - chiếm 16,5% tổng dân số. Đến năm 2039, sẽ là 22,8 triệu người, tương đương 20,6%".

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn "cơ cấu dân số vàng" - với 67,6% dân số nằm trong độ tuổi lao động (15–64 tuổi), mang lại tiềm năng lớn nếu được khai thác đúng cách.

"Thanh niên chính là cầu nối giữa quá khứ (người già) và tương lai (giới trẻ). Thế hệ trẻ cần được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và chính sách hỗ trợ để không chỉ thích ứng, mà còn chủ động góp phần vào quá trình chuyển đổi dân số" - anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Từ góc độ quốc tế, ông Matt Jackson, Trưởng Đại diện UNFPA tại Việt Nam đưa ra những cảnh báo và khuyến nghị chiến lược. "Dân số Việt Nam đã vượt mốc 100 triệu người, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đông dân nhất thế giới. Điều này đồng nghĩa với một thị trường nội địa lớn, lực lượng lao động năng động, lành nghề và tiềm năng đổi mới sáng tạo mạnh mẽ.

Đặc biệt, Việt Nam hiện có tỷ lệ thanh thiếu niên cao nhất trong lịch sử: nhóm 10–24 tuổi chiếm 21% dân số và 2/3 dân số đang trong độ tuổi lao động. Đây là "cơ hội dân số vàng" giúp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhưng thời gian có hạn - cơ hội này được dự báo sẽ kết thúc vào năm 2039. Vì vậy, việc đầu tư chiến lược vào giáo dục, việc làm bền vững và dịch vụ y tế là vô cùng cấp thiết", ông Matt Jackson phát biểu.

Ông Matt Jackson đề xuất năm khuyến nghị trọng điểm:

Thúc đẩy thanh niên tham gia xây dựng chính sách; Khuyến khích đổi mới sáng tạo do thanh niên dẫn dắt; Tăng cường hiểu biết về dân số học trong giáo dục; Khuyến khích sáng kiến kết nối liên thế hệ; Đồng bộ hóa chiến lược phát triển thanh niên với mục tiêu dân số.

Theo ông Matt Jackson, cần trao quyền cho thanh niên thông qua kiến thức, kỹ năng và sự chủ động sẽ giúp thanh niên sẵn sàng cho tương lai và đóng góp hiệu quả vào phát triển bền vững. Đầu tư cho thanh niên hôm nay chính là xây dựng một Việt Nam toàn diện và vững mạnh trong tương lai.

Sự kiện do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tổ chức.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm